Hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáng 21/10, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2018).

Tại cuộc gặp mặt ấm tình đồng đội, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những chiến công oanh liệt của “Đoàn tàu không số” – Đoàn 125 Hải quân anh hùng.

Cách đây 57 năm, chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng về việc vận chuyển vũ khí vào Nam bằng đường biển, ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn vận tải thủy 759 (Đoàn tàu không số) có nhiệm vụ bí mật vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Các CCB hải quân trong ngày gặp mặt.

Từ những ngày đầu thành lập, với sự mưu trí, sáng tạo, cán bộ chiến sĩ Đoàn tàu không số đã điều khiển những con tàu  gỗ nhỏ bé, thô sơ vượt biển chuyên chở vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong hơn một năm đầu vận chuyển bằng tàu gỗ, Đoàn đã vận chuyển được 178 tấn vũ khi. Các giai đoạn sau này việc vận chuyển được bổ sung các loại tàu sắt có trọng tải lớn hơn. Tuy nhiên, việc vận chuyển ngày càng khó khăn, có chuyến hàng phải hủy tàu do bị lộ, địch tấn công ác liệt khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh giữa biển.

Trải qua 14 năm (1961-1975) hoạt động, Đoàn tàu không số đã thực hiện gần 2 nghìn chuyến đi, vận chuyển 152.876 tấn vũ khí, 80.026 lượt người với đoạn đường gần 4 triệu hải lý. Cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số đã trực tiếp chiến đấu với 300 lượt tàu địch; 1200 lượt máy bay; khắc phục trên 4 nghìn quả thủy lôi, bắn chìm 10 tàu, bắn rơi 5 máy bay và bắn bị thương nhiều máy bay khác, tiêu diệt hàng trăm tên địch…

Với thành tích xuất sắc, Đoàn tàu không số hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 6 cán bộ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Liệt sĩ Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Phan Vinh được vinh dự đặt tên cho một hòn đảo trên quần đảo Trường Sa. Sau giải phóng, Đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125) tiếp tục làm nhiệm vụ vận chuyển quân, lương đi xây dựng các điểm đảo của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống Đoàn tàu không số anh hùng, cán bộ, hội viên CCB Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hà Nam đã luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào ở  địa phương. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công trên địa bàn, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi gặp mặt, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ngày 25/12/2017) về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với tàu vận tải quân sự số hiệu HQ 671 hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân. Trong đó Hà Nam vinh dự có 4 cán bộ được biên chế công tác tại tàu HQ 671 thời điểm đầu năm 1975.

Nhân dịp này, Hội đã tặng quà thân nhân 3 liệt sĩ hải quân và khen thưởng 4 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy