Gặp mặt truyền thống 56 năm mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáng 22/10, tại thành phố Phủ Lý, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hà Nam đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961-23/10/2017).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của “Đoàn tàu không số”, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải Quân hiện nay. 

Các hội viên thực hiện xuất sắc công tác hội được khen thưởng.

Cách đây 56 năm, ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra Quyết định thành lập đoàn 759 với tên gọi “Đoàn tàu không số”, thực hiện nhiệm vụ mở đường chiến lược trên Biển Đông, vận chuyển vũ khí, phương tiện, trang bị lỹ thuật và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, những nơi mà tuyến đường bộ chưa thể vươn tới. Đoàn 759 sau khi được thành lập đã nhanh chóng củng cố lực lượng, sắp xếp biên chế, thăm dò luồng lạch, bến bãi… 

Ngày 11/10/1962, chiếc tàu gỗ gắn máy đầu tiên mang tên Phương Đông 1 chở vũ khí rời bến Đồ Sơn (Hải Phòng) và cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn, khai thông tuyến đường vận chuyển vũ khí trên biển nối hai liền hai miền Nam – Bắc. Với 6 chiếc thuyền gỗ thô sơ ban đầu đưa từ miền Nam ra và 38 cán bộ, chiến sỹ làm nòng cốt trong những ngày đầu thành lập, trong 14 năm trời lực lượng vận tải hải quân đã phát triển thành một binh đoàn vận tải chiến lược hùng mạnh trên biển. 

Trong thời gian này, cán bộ chiến sỹ Đoàn 125 đã trải qua 20 cơn bão lớn, cùng hàng trăm cuộc vây ráp của kẻ thù, huy động 2000 lượt tàu, đi gần 4 triệu hải lý, vận chuyển gần 8 vạn lượt người, trên 15 vạn tấn vũ khí, đạn dược… góp phần làm nên chiến thắng 30/4/1975.

Tham gia chiến đấu cùng “Đoàn tàu không số”, nhiều cán bộ chiến sỹ quê hương Hà Nam đã vô cùng tự hào góp sức mình vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, sau này là giải phóng Trường Sa. Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hà Nam được thành lập, đi vào hoạt động được 4 năm đã củng cố vững chắc tổ chức Hội, tạo điều kiện cho đồng đội Lữ đoàn 125 tiếp tục gắn bó bên nhau, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; giúp nhau xây dựng kinh tế, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, giúp ích cho xã hội…

Tại buổi gặp mặt, Hội truyền thống đã trao quà cho thân nhân 3 liệt sỹ tham gia “Đoàn tàu không số”, hy sinh trên biển; khen thưởng những hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội thời gian qua.

Giang Nam

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy