Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh

Sáng 22/6, Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chào mừng Đại hội TĐQT LLVT tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trải qua các thời kỳ lịch sử, người dân Hà Nam luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh. Trong kháng chiến, Hà Nam tự hào là hậu phương lớn, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, đặc biệt trong 5 năm qua, công tác QS, QPĐP nói chung và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh có bước phát triển mới, luôn bám sát 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã luôn xung kích đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ghi nhận và chúc mừng kết quả đạt được, đồng chí mong rằng thời gian tới, phong trào TĐQT LLVT tỉnh tiếp tục được phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ LLVT và quần chúng nhân dân, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội TĐQT LLVT tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT 5 năm qua của LLVT tỉnh cho thấy: phong trào TĐQT đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới và đạt kết quả vững chắc trên các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Phong trào TĐQT thường xuyên được phát động gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các đợt thi đua cao điểm, đột kích thường xuyên được phát động sâu rộng… Qua đó, tạo phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. Qua phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác QS, QPĐP. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Qua phong trào TĐQT, 5 năm qua, có 2.153 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; LLVT tỉnh liên tục 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2015, 2016 được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

Phát huy những kết quả đạt được, phong trào TĐQT giai đoạn 2018-2023, LLVT tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, quán triệt chủ đề phong trào TĐQT của toàn quân, giai đoạn 2015-2020 “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết thắng”, xác định 3 trọng tâm đột phá cần chú trọng thực hiện. Hướng hoạt động thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 3 nói riêng, trong đó có LLVT tỉnh Hà Nam những yêu cầu ngày càng cao. Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT, thời gian tới đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua ở các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc thực hiện phong trào TĐQT liên tục, bền vững. Tiếp tục xây dựng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo động lực thúc đẩy phong trào TĐQT phát triển sâu rộng. Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác QS-QPĐP.

Tại đại hội TĐQT LLVT tỉnh, có 32 tập thể, 38 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy