Bình Lục tạo đột phá trong phong trào thi đua Quyết thắng

Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Lục có nhiều đổi mới, vững chắc. Trong đó có những nội dung đột phá, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Xác định khâu đột phá

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện Bình Lục giai đoạn 2012 -2017.

Thượng tá Đinh Xuân Chỉnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Lục cho biết: Hằng năm, cùng với phong trào thi đua thường xuyên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định các khâu đột phá để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của phong trào TĐQT. Các khâu đột phá hướng trọng tâm vào khắc phục các điểm yếu, mặt yếu của đơn vị. Chính vì vậy, phong trào TĐQT những năm gần đây của LLVT huyện đạt kết quả tích cực.

Từ năm 2012 đến nay, LLVT huyện Bình Lục đều được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh tặng "Cờ thi đua xuất sắc", danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và "Đơn vị vững mạnh toàn diện". Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. LLVT huyện luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT của LLVT tỉnh. Qua phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Các khâu đột phá được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bình Lục xác định thực hiện trong thời gian qua đó là: Xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp.

Để các nội dung của phong trào thi đua bảo đảm thực chất, nhất là các khâu đột phá đạt hiệu quả cao, căn cứ chủ đề thi đua của cơ quan quân sự cấp trên phát động, hằng năm, Ban CHQS huyện xác định nội dung các đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, đất nước, của quân đội với các chủ đề như: "Âm vang Điện Biên Phủ trên không", "Ghi sâu lời Bác, quyết tâm giành 3 nhất", "Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ", "45 ngày đêm hành động kiểu mẫu", "30 ngày đêm hành động kiểu mẫu", "Đoàn kết, trách nhiệm thi đua giành 5 nhất", "Tháng hành động cao điểm"..., trong đó đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Quá trình thực hiện gắn nội dung phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chính vì vậy, phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân địa phương, giành được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh.

Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Đó là mục tiêu cao nhất của cơ quan quân sự huyện Bình Lục. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có lập trường, tư tưởng vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trước những tác động của tình hình quốc tế, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường và âm mưu thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bình Lục tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc chế độ học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân.

Các đợt sinh hoạt "tự soi, tự sửa" được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, qua đó giúp mỗi người tự nhìn nhận, đánh giá bản thân và xây dựng động cơ, mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cuộc giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu truyền thống, giáo dục pháp luật… được tổ chức sâu rộng tác động tích cực đến nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ, chiến sỹ. Chính vì vậy các chế độ, nền nếp chính quy, nơi ăn ở, làm việc của cơ quan quân sự huyện luôn bảo đảm "xanh - sạch - đẹp - văn hóa", lễ tiết tác phong chính quy, an toàn tuyệt đối về chính trị.

Trong huấn luyện, để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, Ban CHQS huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương "một tập trung, ba khâu đột phá", trong đó nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Với phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" và quyết tâm "ba thực chất", các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện các lực lượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình. Qua kiểm tra, đánh giá trên 4.500 lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT, kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%. Đồng thời tiến hành diễn tập được 15 lượt đơn vị. Với các hội thi, hội thao, Ban CHQS huyện Bình Lục cơ bản đạt kết quả cao.

Phong trào TĐQT còn được cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện thực hiện gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội và chung sức xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, toàn huyện đã giao 1.310 tân binh, hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.

Trong phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã tự nguyện hiến trên 1.560 m2 đất, dịch tường, dịch giậu, quyên góp ngày lương, ngày công lao động làm trên 310km đường giao thông nông thôn, cải tạo, khơi thông dòng chảy 45,5km kênh mương nội đồng, thu gom rác thải, tu sửa các công trình phúc lợi, xóa nhà tạm, nhà không an toàn, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng giống, vốn, công cụ sản xuất hỗ trợ các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân - dân ngày thêm gắn bó.

Với những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Đặc biệt, phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, tô thắm hình ảnh "bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.