"Quầy hàng từ thiện cho và nhận" của HPN thị trấn Đồng Văn

Được thành lập từ tháng 3/2018, đến nay, mô hình "Quầy hàng từ thiện cho và nhận" của HPN thị trấn Đồng Văn (Duy Tiên) bước đầu cho thấy hiệu quả và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Với khẩu hiệu "Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận", ngay từ khi mới đi vào hoạt động, mô hình đã thu hút được các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn ủng hộ, nhiệt tình tham gia với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau. Người thì ủng hộ tiền, người thì giúp đỡ bằng các vật dụng thiết yếu như: quần áo, giày dép, sách vở…

Trước mắt, quầy hàng được xây dựng gồm 2 gian với tổng diện tích gần 30m2 do cán bộ HPN thị trấn trực tiếp quản lý và được mở cửa vào các ngày thứ 7 (từ 08 giờ - 17 giờ). Kết quả, sau hơn 2 tháng triển khai, quầy hàng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của 60 lượt người. Đặc biệt, quầy hàng đã thu hút nhiều "mạnh thường quân" tham gia ủng hộ tiền mặt và những hiện vật có giá trị, điển hình như: bà Nguyễn Thị Tình, ở phố Nguyễn Văn Trỗi đã ủng hộ tiền và quà với trị giá 26 triệu đồng; bà Nông Thị Ánh Tuyết, quản lý chợ ủng hộ 1 bàn là hơi trị giá 2 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Văn, phố Nguyễn Văn Trỗi cũng ủng hộ 100 chiếc móc treo quần áo; các chị em phụ nữ đang kinh doanh tại chợ thị trấn cũng ủng hộ nhiều quần áo mới, móc treo quần áo với số tiền 5 triệu đồng…

Mô hình quầy hàng cho và nhận của HPN thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên được đông đảo người dân hưởng ứng.

Chia sẻ về việc làm này, bà Nguyễn Thị Tình, phố Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Tôi rất ủng hộ mô hình quầy hàng từ thiện này. Mô hình không chỉ giúp mọi người yêu thương, quan tâm và gắn kết với nhau hơn mà còn góp phần mang lại niềm vui cho người nghèo, giúp các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn nói riêng và trong toàn huyện Duy Tiên nói chung phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bản thân tôi là một hội viên phụ nữ cũng xuất phát từ nghèo khó đi lên. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn có thể giúp đỡ được ngày càng nhiều những hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống...

Bà Phan Thị Phượng, Chủ tịch HPN thị trấn Đồng Văn cho biết: Quầy hàng được mở ra với ý nghĩa và mục đích là để những người có sản phẩm không dùng đến mang đến quầy hàng cho những người thiếu thốn, khó khăn. Mô hình không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn khiến cả người cho cảm thấy hạnh phúc khi được  chia sẻ, giúp đỡ người kém may mắn hơn mình trong cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi hy vọng mô hình được nhiều người biết đến và sẽ ngày càng lan tỏa trong xã hội.

Mô hình "Quầy hàng từ thiện cho và nhận" chính là một trong những mô hình điểm của HPN thị trấn trong việc học và làm theo Bác. Thời gian tới, HPN thị trấn tiếp tục thực hiện hiệu quả việc vận động, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn, chỉ đạo các chi hội khảo sát, nắm bắt tư tưởng, nhu cầu đời sống của hộ gia đình hội viên, nắm bắt hoàn cảnh của chị em, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh éo le, dễ bị tổn thương để có biện pháp giúp đỡ. Cùng với việc duy trì mô hình "Quầy hàng từ thiện cho và nhận", vào những ngày lễ lớn, HPN thị trấn chỉ đạo các chi hội thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, "mổ lợn" tiết kiệm, phát động ủng hộ xây dựng Quỹ vì phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó…

P.Thành

Phạm Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy