Một trưởng ban quân nhu toàn năng

Đó là Trung tá Trần Thanh Hải (Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh), người đã xuất sắc giành giải Nhất toàn năng cuộc thi “Trưởng ban quân nhu Bộ CHQS tỉnh, trợ lý quân nhu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019”.

Trung tá Trần Thanh Hải, Trưởng Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đạt danh hiệu giải nhất toàn năng hội thi Trưởng Ban Quân nhu các tình, thành phố năm 2019.

Đây là cuộc thi quy mô lớn, lượng kiến thức rộng không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn công tác quân nhu mà còn rất nhiều kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị, công tác quân sự. Nội dung thi về công tác quân nhu phải thực hiện độc lập trên máy tính, thuyết trình qua màn hình chiếu, đòi hỏi người dự thi không chỉ vững về kiến thức chuyên môn mà còn phải thành thạo công nghệ, kỹ năng thuyết trình, trả lời chất vấn... 

Nội dung hội thi yêu cầu mỗi thí sinh phải trải qua các phần thi: quân nhu chiến đấu (xây dựng, báo cáo kế hoạch bảo đảm quân nhu trong chuyển trạng thái sẵn sàng  chiến đấu); trắc nghiệm những kiến thức về nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác quân nhu trong khu vực phòng thủ; thi tự luận về xây dựng, hoạt động quân nhu khu vực phòng thủ, bảo đảm quân nhu trong sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên; thi nghiệp vụ quân nhu và điều lệnh đội ngũ. Với sự đầu tư thời gian, công sức học tập, rèn luyện, Trung tá Trần Thanh Hải đã giành được Giải nhất toàn quân.

Trung tá Trần Thanh Hải cho rằng: Đạt được kết quả đó là nhờ có sự rèn luyện, hướng dẫn của cấp trên và quá trình công tác của bản thân tại đơn vị. Với vai trò trưởng ban quân nhu, chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác quân nhu trong LLVT tỉnh. Bảo đảm thường xuyên cho bộ đội về chế độ ăn, mặc, vật chất dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… 

Đảm nhiệm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống của bộ đội nên Trung tá Trần Thanh Hải luôn xác định cần thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng từ bữa ăn tới trang phục với mục tiêu an toàn, tiết kiệm. Trong bảo đảm bữa ăn cho bộ đội, ngoài thực hiện nghiêm chế độ chỉ tiêu theo quy định, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, hoạt động dịch vụ cũng được ban quân nhu xác định là một trong những kênh khai thác quan trọng tạo thêm nguồn vật chất tại chỗ cải thiện đời sống bộ đội. 

Từ nhận thức trên, Trung tá Trần Thanh Hải cùng Ban quân nhu chỉ đạo thực hiện hiệu quả dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo tại khu tăng gia sản xuất tập trung của Bộ CHQS tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ, kết hợp củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế. Kết quả, năm 2019 doanh thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ đạt 1,3 tỷ đồng (bình quân đạt 1,8 triệu đồng/người/năm).

Cùng với bảo đảm quân nhu thường xuyên, Trung tá Trần Thanh Hải cùng tập thể Ban quân nhu thường xuyên bảo đảm tốt cho hoạt động huấn luyện, diễn tập của toàn lực lượng. Đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (quy mô lớn nhất từ trước tới nay, lực lượng tham gia diễn tập ở nhiều địa điểm khác nhau, việc bảo đảm quân nhu vô cùng khó khăn) nhưng với sự chỉ đạo, điều hành khoa học của Trung tá Trần Thanh Hải, Ban quân nhu đã đảm nhiệm hoàn thành tốt công tác phục vụ hậu cần tại các khu vực diễn tập, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thượng tá Đặng Ngọc Quyết, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Trung tá Trần Thanh Hải là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí luôn tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo, triển khai tổ chức hoàn thành tốt công tác bảo đảm quân nhu cho LLVT tỉnh, nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ. 

Trung tá Trần Thanh Hải là người có lối sống giản dị, trung thực, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, tích cực tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục được cấp trên khen thưởng. Kết quả giải nhất toàn năng hội thi lần này tiếp tục khẳng định khả năng tham mưu, đề xuất xây dựng và hoạt động quân nhu khu vực phòng thủ tỉnh của cá nhân đồng chí Hải và việc chỉ đạo, tổ chức bảo đảm quân nhu tác chiến và hoạt động thường xuyên của LLVT.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên tục Trung tá Trần Thanh Hải được các cấp khen thưởng; năm 2018 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen; hai năm liền (2018-2019) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu “Cán bộ quân nhu toàn năng”.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy