Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) và BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác PCTP, phòng chống mua bán người; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 của Chính phủ và BCĐ 389 Quốc gia; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng BCĐ 138 của Chính phủ và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

6 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138 về PCTP và TNXH; phòng chống mua bán người. Hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người được triển mạnh mẽ, rộng khắp, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Công tác điều tra, khám phá án được triển khai nghiêm túc, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi cộm về tội phạm và trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 79,5%; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm đều được khẩn trương điều tra làm rõ; nhiều chuyên án, vụ án mua bán người phức tạp, đưa người ra nước ngoài được phát hiện, xử lý kịp thời; hoạt động điều tra, khám phá án tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt. Ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được nâng lên. 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 88 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách 7.477 tỷ đồng, khởi tố 887 vụ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩysản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, đáng chú ý một số nơi còn để tội phạm gây rối trật tự công cộng, phạm tội, vi phạm pháp luật kéo dài, chậm giải quyết; quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, bất cập để tội phạm lợi dụng hoạt động; tội phạm mua bán người diễn biến khó kiểm soát, còn nhiều tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là việc đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động thời vụ, môi giới lấy chống nước ngoài. Kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa tương xứng với tình hình thực tế đang diễn ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và chương trình, kế hoạch BCĐ 138 về phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống mua bán người và BCĐ 389 Quốc gia. Tổ chức quyết liệt giải pháp phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa xã hội; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, ngừa tội phạm ở cơ sở. Các cơ quan làm án các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án, tăng cường xây dựng án điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mua bán người, ma túy. Các cơ quan truyền thông quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vạch trần hoạt động băng nhóm, tổ chức tội phạm.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tội phạm. Nắm vững diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng lĩnh vực, địa bàn để nhận diện các hiện tượng nổi cộm, có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm khi xảy ra vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy