Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức tại xã Phù Vân

Theo kế hoạch của UBND thành phố Phủ Lý, Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018 sẽ được tổ chức tại xã Phù Vân từ ngày 26/1 – 5/2/2018 (tức ngày 10 – 20 tháng Chạp). Hội chợ mở cửa từ 7h00 – 22h30 hằng ngày và hoàn toàn miễn phí cho khách tham quan.

Chợ hoa xuân Phù Vân năm nay có quy mô hơn 2ha, nằm trên địa phận xóm 2 (thẳng trục đường Nguyễn An Ninh), với dự kiến khoảng 80 – 100 gian hàng trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày. Các ngành hàng dự kiến tham gia hội chợ gồm: hoa được trồng và bảo quản công nghệ cao (lan, lily, tulip, hoa chậu, hoa thảm...); cây cảnh (cây cảnh nghệ thuật, cây cảnh phục vụ chơi Tết như đào, quất, cam...); Các loại quả được trồng tại trang trại, hộ gia đình (bưởi diễn, cam canh, ổi...); Rau, củ, quả an toàn toàn của các xã vùng rau; sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng miền; Các hoạt động ẩm thực...

Cổng chào Hội chợ Xuân Phù Vân được dựng tại đầu đường Nguyễn An Ninh (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân Phù Vân sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như: Giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của làng hoa Phù Vân, một số sản phẩm truyền thống làng nghề Hà Nam; Trình diễn công nghệ và các sản phẩm hoa, cây cảnh, rau an toàn, cây ăn quả chất lượng cao; Hội thảo, giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực; Chương trình giao lưu văn nghệ...

Khuôn viên hội chợ đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị khai trương (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Ông Phạm Phú Thắng – Chủ tịch UBND xã Phù Vân cho biết: Tới thời điểm hiện tại đã có 38 hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Phù Vân đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm trong hội chợ.

Việc Hội chợ Xuân năm nay tổ chức trên địa bàn xã Phù Vân mang lại ý nghĩa rất lớn cho người dân trên địa bàn xã. Đây là cơ hội để người dân Phù Vân có điều kiện tương tác, học hỏi những kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nâng cao tư duy tiếp cận thị trường chuyên nghiệp. Đồng thời đây còn là dịpi để các doanh nghiệp hỗ trợ địa phương trong phát triển thế mạnh kinh tế...

Người trồng hoa Phù Vân chăm sóc hoa lay-ơn phục vụ Tết (Ảnh: Khương Doanh)

Phù Vân là xã có diện tích nông nghiệp chuyển đổi lớn, với khoảng 60ha trồng hoa, 40ha trồng rau, tập trung tại hơn 360 hộ thuộc 3 thôn như thôn 2, 4, 5. Mặc dù trong năm 2017, người trồng hoa, trồng rau tại Phù Vân chịu ảnh hưởng của cơn bão hồi tháng 10 gây ngập úng một phần diện tích sản xuất, cùng với thời tiết thất thường những tháng giáp Tết, song người dân Phù Vân đã chủ động khắc phục, áp dụng nhiều biện pháp nhằm cung ứng kịp thời các mặt hàng cho dịp Tết.

Vườn đào của gia đình ông Lê Hồng Sơn, xóm 5, Phù Vân, TP Phủ Lý (Ảnh: Khương Doanh)

Nguyễn Khánh

Khánh Chi - Khương Doanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy