Đoàn công tác UBND tỉnh Hậu Giang tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hà Nam

Ngày 12/5, Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về Hà Nam trao đổi kinh nghiệm các mô hình kinh tế tiêu biểu lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC).

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ kinh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nam.

Sau khi thông tin nhanh về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến cho biết: Từ năm 2015, Hà Nam đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2016, Tỉnh uỷ Hà Nam đã ban hành Nghị quyết về Đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp nông thôn Hà Nam giai đoạn 2016 -2025, định hướng đến năm 2035; Mục tiêu lấy khu nông nghiệp CNC là nòng cốt, doanh nghiệp làm hạt nhân, nền tảng, khuyến khích ứng dụng CNC trong sản xuất.  

Tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất theo hình thức chính quyền cấp xã, cấp huyện hợp đồng thuê đất nông nghiệp của các hộ dân, chính quyền cấp tỉnh ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê lại đúng giá thuê của nông dân để phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC. Đến nay, việc tập trung tích tụ ruộng đất được nhân dân đồng thuận trên cơ sở quyền lợi của nông dân được đảm bảo. Doanh nghiệp đã chấp nhận giá, thời gian thuê đất phù hợp, thực hiện  đúng vai trò vừa làm cốt lõi, hạt nhân liên kết với hộ nông dân, nhóm hộ, HTX nông nghiệp làm vệ tinh sản xuất nông nghiệp sạch mang lại hiệu quả cho người dân và xã hội.

Hà Nam đã thực hiện những cơ chế đặc thù, vận dụng vào phát triển kinh tế - xã hội như: 10 cam kết với doanh nghiệp; coi trọng, thúc đẩy cải cách hành chính;  tỉnh đứng ra thuê đất của dân và cho DN thuê lại…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cảm ơn những thông tin mà Hà Nam đã chia sẻ về thu hút đầu tư, đặc biệt là vấn đề tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; coi đây là những kinh nghiệm hay, những bài học quý mà Hậu Giang mong muốn được học tập để có thể áp dụng tại địa phương mình trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định: Từ những chia sẻ này, các đại biểu tỉnh Hậu Giang cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến tích tụ ruộng đất, giá thuê đất, việc hỗ trợ đào tạo nhân lực, cơ chế chính sách, đối tượng thụ hưởng...

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Lý Nhân.

Trong khuôn khổ chuyến học tập kinh nghiệm tại Hà Nam, đoàn công tác tỉnh Hậu Giang đã đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh tại huyện Lý Nhân. Đây là mô hình thực hiện theo phương thức người dân tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC.

PV

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy