Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuống đồng động viên nông dân phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên).
Đoàn đã đến kiểm tra công tác gieo cấy lúa xuân trên địa bàn phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên); Trại nghiên cứu, thực nghiệm chuyên khảo nghiệm và trình diễn các loại giống rau mới. (Công ty TNHH Bejo Việt Nam - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nhân Khang, huyện Lý Nhân); Kênh tưới, tiêu Tân Hòa, mới được đầu tư kiên cố hóa tại địa phận xã Tiêu Động (Bình Lục).
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra sản xuất tại Trại kiểm nghiệm, thực nghiệp (Công ty TNHH Bejo Việt Nam), Lý Nhân.
Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Sở NN & PTNT đã báo cáo nhanh về tình hình lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy lúa xuân. Hiện nay, toàn tỉnh đã bừa ngả 99,99% diện tích, bừa kép cấy trên 70% diện tích, gieo cấy lúa đạt hơn 20% diện tích (lúa cấy bằng máy khoảng 1.500 ha). Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ đưa các giống cây trồng mới vào khảo nghiệm, trình diễn áp dụng trên đồng ruộng của tỉnh được tăng cường. Riêng Trại nghiên cứu, thực nghiệm (Công ty TNHH Bejo Việt Nam) tổ chức trồng khảo nghiệm, trình diễn hơn 30 giống rau, củ, quả mới , với gần 150 loại sản phẩm…
Kiểm tra kênh tưới, tiêu Tân Hòa, trên địa bàn xã Tiêu Động (Bình Lục).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đánh giá cao vai trò của ngành chức năng, các địa phương, đơn vị trong việc triển khai sản xuất vụ xuân, đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào đồng ruộng. Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tập trung tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất; quản lý, vận hành tốt hệ thống kênh mương đáp ứng năng lực phục vụ tưới, tiêu cho mùa vụ; tiếp tục áp dụng cơ giới hóa, giống cây trồng mới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…
Manh Hùng