Phát hiện một hành tinh con người có thể sinh sống

Trạm quan sát Nam Âu (ESO) ngày 15/11 cho biết đã phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có các điều kiện về lý thuyết con người có thể sinh sống được.

Trạm quan sát Nam Âu đã phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có các điều kiện về lý thuyết con người có thể sinh sống được. Ảnh: dailymail.co.uk

Hành tinh được ESO đặt tên là Ross 128b, quay quanh một ngôi sao trong chòm sao Trinh Nữ, cách Hệ mặt trời khoảng 11 năm ánh sáng. Theo các chuyên gia thiên văn học, đây là một khoảng cách khá gần tính từ tâm Dải ngân hà, cho phép các nhà khoa học có thể quan sát hành tinh này với kính viễn vọng E-ELT đang được xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. 

Với những đặc điểm như có khối lượng và nhiệt độ bề mặt gần tương đương với Trái Đất, các nhà quan sát cho rằng Ross 128b hứa hẹn là nơi con người có thể sinh sống được. Theo lập luận của giới khoa học, những điều kiện này cho thấy nhiều khả năng nước, một phần tất yếu của suộc sống, có tồn tại trên hành tinh này. Các nhà khoa học cho biết bước tiếp theo họ sẽ khám phá xem liệu bầu khí quyển bao quanh hành tinh này có các dấu hiệu tồn tại của nước, ôxi hay khí methane hay không.

Khám phá mới này đã thêm một lựa chọn khác cho con người bổ sung vào danh sách khoảng 50 hành tinh được cho là có thể sinh sống được trong số hàng nghìn hành tinh được giới khoa học quan sát trong vũ trụ.

Theo baotintuc.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy