Cảnh báo đáng sợ mới về 'ngày tận thế'

Hơn 15.000 nhà nghiên cứu trên khắp thế giới vừa ký vào bản ghi nhớ thứ hai về "ngày tận thế", đồng thời đưa ra cảnh báo về những nguy cơ Trái Đất đang phải đối mặt.

Ảnh minh họa: Reuters

Năm 1992, Hiệp hội Các nhà khoa học có liên quan (UCS) đã công bố bản ghi nhớ đầu tiên mang tên "Cảnh báo của các nhà khoa học thế giới đối với nhân loại".

"Nếu không kiểm soát, nhiều hoạt động hiện nay của chúng ta đang đặt tương lai mà chúng ta mong muốn cho xã hội loài người, thực vật và động vật vào tình thế nguy hiểm và cũng có thể thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống đến nỗi sẽ không thể duy trì cuộc sống theo cách mà chúng ta biết", hãng thông tấn RT dẫn bản ghi nhớ năm 1992.

Hơn hai thập kỷ sau, tương lai của trái đất thậm chí còn tồi tệ hơn, bản cập nhật cho biết.

Được soạn thảo bởi William J Ripple, giáo sư về sinh thái học tại Đại học bang Oregon, bản ghi nhớ thứ hai đã nhận được sự ủng hộ của 15.364 nhà khoa học tới từ 184 quốc gia trên thế giới.

Cảnh báo mới mang tên "Cảnh báo của các nhà khoa học thế giới đối với nhân loại: Bản ghi nhớ thứ hai" được công bố trên tạp chí Bioscience, cho rằng con người đã thất bại trong việc giải quyết các thách thức về môi trường.

"Sẽ đến lúc quá trễ để thay đổi lộ trình tự hủy diệt của chúng ta, và thời gian đang sắp hết. Chúng ta phải nhận thấy rõ Trái Đất và mọi sự sống trên đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra nhiều thành tựu lớn vì lợi ích của nhân loại", bản ghi nhớ thứ hai nhấn mạnh.

Sự tàn phá mà Trái Đất phải gánh chịu trong 25 năm qua, bao gồm sự gia tăng "các vùng chết" ở đại dương và hơn 129 triệu hecta rừng bị phá hủy.

Bản ghi nhớ cập nhật cũng cho biết, kể từ năm 1998 đến nay có 10 năm nóng nhất trong lịch sử đã được ghi nhận, trong khi số lượng cá, động vật lưỡng cư, bò sát, chim muông và động vật có vú đã giảm 58% từ năm 1970.

Giữa vô số những sai lầm, con người cũng thực hiện được một số điều đúng. Đây là minh chứng cho việc "chúng ta có thể mang lại những thay đổi tích cực".

Theo Sầm Hoa/vietnamnet

 

Vũ Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy