Bí ẩn về tầng số 21 của khách sạn lớn nhất thế giới khiến ai cũng tò mò

Không ai có thể hiểu nổi tại sao các thang máy và cầu thang bộ di chuyển từ tầng 1 trong khách sạn đến tầng 20 thì lên thẳng đến tầng 22 và bỏ qua tầng 21.

Khách sạn xoay giúp khách trọ chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ mọi góc độ Khách sạn này có một căn phòng đặc biệt khiến nhiều người bị mê hoặc Có gì đặc biệt bên trong khách sạn độc nhất vô nhị lâu đời nhất thế giới 1311 tuổi? 15 năm sau khi phá thai, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện con vẫn còn trong bụng Có thể bạn chưa biết đến ý nghĩa thực sự của những chi tiết nhỏ mà cực hữu dụng trên các vật dụng này

First World là tên một khách sạn được xem như Las Vegas của Malaysia. Nếu bạn có dịp đặt chân đến Malaysia và có cơ hội chiêm ngưỡng tòa nhà độc đáo này, bạn sẽ ấn tượng với dịch vụ tuyệt vời cùng cơ sở hạ tầng cực đỉnh của khách sạn này.

Khách sạn First World khi nhìn từ trên cao.

Khách sạn First World tọa lạc tại cao nguyên Genting (Malaysia), được mệnh danh là "thành phố trong mây". Khách sạn được xây dựng năm 2005 với khối cấu trúc gồm hai toà nhà được chia thành 6.118 phòng và 10 nhà ăn. Chính vì những con số "khủng" này mà nó đã được đưa vào sách kỷ lục Guiness thế giới với danh hiệu "Khách sạn lớn nhất thế giới".

First World được sách kỷ lục Guiness công nhận là khách sạn lớn nhất thế giới.

Khách sạn này còn có casino, khu mua sắm và khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, khu spa, không gian tiệc tùng và một phòng khiêu vũ có sức chứa 4.000 người. Có nhiều loại phòng trong khách sạn First World, bao gồm các phòng hạng tiêu chuẩn, hạng cao cấp và cao nhất là phòng "câu lạc bộ thế giới".

Bí mật của tầng thứ 21

To lớn, khang trang và hiện đại là vậy nên tất cả những đặc điểm về tòa nhà này đều được nhiều người quan tâm. Trong đó có một điều mà đến nay vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác nhất. Đó là bí ẩn tầng thứ 21 của tòa nhà này.

Nếu từng đến tòa nhà này, bạn sẽ thấy các thang máy và cầu thang bộ di chuyển từ tầng 1 trong khách sạn đến tầng 20 thì lên thẳng đến tầng 22 và bỏ qua tầng 21.

Tại tòa nhà thứ nhất, nhiều người đã thử bấm giờ khi thang máy chạy từ tầng 19 lên tầng 20, sau đó đợi cửa thang máy tầng 20 mở rồi đóng lại, họ bấm nút 22 để so sánh thời gian. Kết quả thật kinh ngạc, họ đều thấy rằng hai khoảng thời gian trên đều bằng nhau.

Điều này có nghĩa rằng, tầng thứ 21 của tòa nhà thứ nhất là không tồn tại. Thậm chí để xác thực lại, có người đã đi cầu thang bộ để kiếm chứng nhưng cũng nhận thấy điều tương tự, sau tầng 20 sẽ đến luôn tầng thứ 22.

Cả thang máy và thang bộ đều không có tầng 21.

Để giải thích cho bí ẩn này, có người cho rằng tương tự với những con số không may mắn ở phương Tây là số 13 hay số 4 ở Trung Quốc thì số 21 là một con số không may mắn theo văn hóa của người Malaysia.

Hầu hết những du khách đến thành phố Genting là để chơi trong các casino, những trò dựa vào sự may mắn, vì vậy mà những họ coi trọng sự may mắn, trong khi những người khác lại đến đây để thỏa mãn sự tò mò.

Tầng 21 ẩn chứa một điều kỳ lạ mà chưa ai có thể giải thích nổi.

Tuy nhiên, ở tòa nhà thứ hai thì tầng 21 hoàn toàn bình thường nên câu chuyện lại càng trở nên ly kỳ hơn...

Theo afamily.vn

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.