Những điều tuyệt vời chỉ homestay mới có

Chi phí cho homestay thường bằng 30-80% giá phòng khách sạn cùng phân khúc mà tiện nghi tương đương, thậm chí có thêm nhiều trải nghiệm độc đáo.

Khách sạn vốn là sự lựa chọn phổ biến của nhiều người khi đi du lịch. Song những trải nghiệm khác biệt tại những căn nhà xinh xắn, độc đáo và và có gu riêng đôi khi mang lại sự hấp dẫn lạ lùng đến mức “gây nghiện”.

Nơi ở thể hiện cá tính

Khác với khách sạn nơi mọi thứ đã được tiêu chuẩn hóa, homestay có muôn hình vạn dạng và đôi khi khiến du khách kinh ngạc về sự sáng tạo của chủ nhân. Chẳng hạn như Sky Tree House - ngôi nhà cây bao phủ bằng kính nằm cách mặt đất 7m dành cho những vị khách yêu thiên nhiên thích khám phá những trải nghiệm kỳ thú mà chỉ cách trung tâm Hà Nội vài kilomet.

Muốn trải nghiệm không gian nên thơ của thập niên 90s, ngôi nhà màu xanh cách hồ Gươm vài phút đi bộ mang tên Momento luôn là điểm hẹn của dân du lịch. Tại đây, không gian Hà Nội những năm 90 đọng lại trong những phích nước cũ kĩ, cái kệ tủ đặc trưng của thời bao cấp, cái máy đánh chữ và chiếc điện thoại quay số của một Hà Nội thời xa vắng.

Không khó để tìm thấy một không gian sống ấn tượng như vậy trên Luxstay, mạng lưới đặt homestay, biệt thự chính chủ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Phần lớn các bạn trẻ có xu hướng chia sẻ những không gian ấy trên mạng xã hội như một cách truyền đi một thông điệp cảm xúc, hay thể hiện cá tính riêng của mình, trong đó có cả những người nổi tiếng.

Trải nghiệm độc đáo và tiện nghi

2018 được dự báo là năm bùng nổ của xu hướng du lịch mới: du lịch trải nghiệm nhưng vẫn hưởng thụ tiện nghi sang trọng. Glamping (Glamorous Camping) cũng là một trong số đó - bạn cắm trại, cưỡi ngựa, chèo thuyền, tận hưởng nhiều thú vui như phượt mà vẫn ăn nghỉ 5 sao.

Trong khi khá khó khăn để tìm được một vài khách sạn có địa điểm thích hợp cho những trải nghiệm kiểu này, thì homestay luôn sẵn có. Thiền trên ngôi nhà cây biệt lập với phố thị, vẽ tranh hoặc yoga cùng chủ nhà trong không gian đầy chất nghệ thuật, tự tay hái trái cây trong khu vườn mênh mông trên ngọn đồi xanh mướt, chẳng gì giới hạn những trải nghiệm bất tận của du khách khi ở homestay.

Trong 2018, hệ thống Luxstay.com dự kiến có trên 5.000 homestay và biệt thự cao cấp trên hệ thống trong đó có rất nhiều căn nhà độc đáo, căn hộ tiện nghi hiện đại và thậm chí những villa trị giá triệu đô như Green Ribbon Hòa Bình (ảnh).

Chi phí hấp dẫn hơn so với khách sạn cùng phân khúc

Chi phí cho homestay thường bằng 30-80% giá phòng khách sạn cùng phân khúc, tiện nghi tương đương. Đặc biệt khi đi theo nhóm hay đi cùng đại gia đình, du khách dễ dàng tìm thấy những ngôi nhà riêng hoặc biệt thự nhiều phòng ngủ, giúp tiết kiệm chi phí.

Nhiều hệ thống đặt phòng cũng cung cấp cho người dùng một tài khoản thưởng khi giới thiệu bạn bè sử dụng. Với Luxstay, người giới thiệu sẽ nhận 25 USD vào tài khoản cho mỗi lần giới thiệu và không giới hạn số lần. Trần Lê Ngọc Thắng cho hay, anh đã đặt căn hộ Tom’s House với giá gần như miễn phí bởi mỗi lần giới thiệu Thắng lại nhận được 25 USD vào tài khoản đặt phòng của mình.


Nhiều nền tảng đặt phòng tiện lợi

Có khá nhiều nền tảng đặt phòng ra đời giúp bạn kết nối tới hàng nghìn căn hộ trên khắp thế giới. Nhưng nhiều người đang mong chờ các nền tảng tập trung cho người Việt, có giao diện tiếng Việt dễ sử dụng và nhân sự tại Việt Nam để dễ dàng liên lạc khi cần hỗ trợ..

Mai Hương, cô bạn mê xê dịch đã từng booking qua hầu hết các nền tảng, cho hay những website nước ngoài có nhiều lựa chọn, tuy nhiên khá mất thời gian bởi họ không tập trung vào một phân khúc nào. “Nhất là mỗi căn hộ phải đọc hàng trăm nhận xét bằng tiếng Anh để tìm ra một nơi phù hợp cũng khá bất tiện”, Hương chia sẻ.

Theo cô, nền tảng chuyên về cho thuê homestay hỗ trợ tốt cho thị trường Việt Nam thì hiện tại có Luxstay rất tiện lợi, tuy nhiên còn khá mới và chưa có nhiều lựa chọn ở nước ngoài. “Các chỗ ở đều thuộc tầm trung trở lên, đã được trực tiếp khảo sát và kiểm duyệt nên có sự chắt lọc. Đặt thuê xong là có người gọi điện tới xác nhận ngay, mình cũng cảm thấy yên tâm hơn”.

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy