Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp nhiều cựu TNXP vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đồng chí, đồng đội.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có hơn 6 nghìn hội viên. Những năm qua, hội tích cực tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, triển khai nhiều việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo cho gia đình các hội viên; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP tham gia hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Để giúp hội viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội cơ sở đã vận động hội viên đóng góp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, đến nay tổng số quỹ toàn tỉnh đã đạt trên 4 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, kết hợp với các nguồn ủng hộ từ các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, 5 năm qua, hội đã hỗ trợ xây mới 80 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng; sửa chữa 9 ngôi nhà với số tiền trên 180 triệu đồng; tặng hơn 160 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi, động viên các cựu TNXP nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Ngày Truyền thống lực lượng TNXP 15/7… với gần 5 nghìn suất quà, giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, với tinh thần thiện nguyện, các cựu TNXP toàn tỉnh còn tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt với số tiền hơn 200 triệu đồng; ủng hộ mua vắc - xin phòng, chống dịch Covid-19 gần 50 triệu đồng…

Bà Bùi Thị Hiếu, hội viên cựu TNXP, thôn Nhất Hà, xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) thuộc diện hộ nghèo vừa qua được Hội Cựu TNXP hỗ trợ sửa lại ngôi nhà mới chia sẻ: Tôi tuổi cao, sức yếu, thường xuyên bệnh tật đau ốm không có khả năng lao động, kinh tế gia đình rất khó khăn, không có điều kiện tu sửa căn nhà cấp 4 nhiều năm nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam hỗ trợ 50 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Tiên Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng; anh em trong Hội Cựu TNXP xã và gia đình giúp đỡ nhiều ngày công xây lại ngôi nhà mới khang trang. Giờ sống trong ngôi nhà kiên cố, ấm áp, gia đình tôi yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống mới.

Mô hình VAC của cựu TNXP Trần Văn Hợp, thôn Thọ Cầu, xã  Tiên Sơn (Duy Tiên) cho thu nhập ổn định. Ảnh: Xuân Lộc

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh đã vận động hội viên giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình tại địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư giúp đỡ những hộ cựu TNXP nghèo về vốn và phương tiện sản xuất. Đến nay, đã có gần 100 cựu TNXP tuy tuổi cao, sức khoẻ hạn chế, nhưng vẫn cùng con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, mạnh dạn vay vốn làm kinh tế, mở trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như các cựu TNXP: Ngô Thị Tiến, thành phố Phủ Lý với diện tích hơn 2.000m2, bà trồng hàng nghìn gốc hồng các loại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; Trần Văn Hợp, thôn Thọ Cầu, xã Tiên Sơn với mô hình VAC, hằng năm gia đình duy trì hơn 50 lợn thịt, 10 lợn nái, hơn 100 con gà móng và hơn một mẫu ao thả các loại cá, trừ chi phí mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng; Vũ Thành Đồng, thôn An Mông 1, xã Tiên Sơn đầu tư trồng cây cảnh các loại, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng…

Cùng với quan tâm chăm lo, giúp đỡ nâng cao đời sống hội viên, các cấp hội còn tích cực vận động gia đình, người thân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường; tham gia quyên góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn… Đặc biệt, cán bộ, hội viên cựu TNXP đã phát huy vai trò gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân thu gom rác thải đưa ra vị trí quy định và xử lý rác thải, chất thải ở các khu dân cư, không để ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đồng thời, Hội Cựu TNXP tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức ký cam kết đăng ký xây dựng khu dân cư không có ma túy và các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”. Kết quả hằng năm, hơn 98% số gia đình hội viên cựu TNXP đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng cựu TNXP, thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử góp phần giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vận động hội viên gương mẫu tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội tại địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy