Dự báo thời tiết 24/10: Hà Nội hửng nắng, Đà Lạt 13 độ

Thủ đô Hà Nội vẫn xuất hiện những cơn mưa rào vào sáng sớm, trời ở ngưỡng lạnh với nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 21-22 độ. Ban ngày có lúc nắng nhẹ.

Hà Nội nắng nhẹ, Đà Lạt rét

Trong hôm nay, do tác động của khối không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác, lượng mưa giảm đáng kể so với hôm qua.

Mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Trời lạnh về đêm và sáng, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 20-23 độ, vùng núi từ 18-20 độ. Ban ngày mưa giảm, trời có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 26-29 độ.

Khu vực Hà Nội ban ngày mưa giảm dần, có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ ở mức từ 27-28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Sáng và đêm trời lạnh khi nhiệt độ ở mức 19-22 độ.

Thành phố cao nguyên Đà Lạt ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ buổi trưa có thể tăng lên ngưỡng 23-24 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, chỉ còn ở mức 13-14 độ, trời rét.

Các tỉnh Nam Bộ chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Theo vietnamnet.vn

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy