Cùng con “nuôi lợn khuyến học”

Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, tan học về, các em nhỏ khu phố tôi cười nói, chuyện trò rôm rả. Các em đều mong Tết Nguyên đán nhanh đến để được nghỉ học sau những ngày miệt mài đèn sách; được vui đón Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, người thân, được đi du xuân... Đặc biệt là được nhận tiền mừng tuổi để “nuôi lợn khuyến học”.

Gia đình anh chị hàng xóm nhà tôi có hai con đang tuổi tới trường. Để các con học cách tiết kiệm và dần hình thành thói quen tiết kiệm; biết cách sử dụng đồng tiền tiết kiệm một cách hiệu quả và ý nghĩa nhiều năm qua anh chị luôn đồng hành cùng con thực hành “nuôi lợn khuyến học”. Năm nào cũng vậy, vào đầu năm học mới, anh chị mua cho mỗi con một chú lợn nhựa. Trong năm học, khi các con đạt điểm 9, điểm 10 anh chị thưởng mỗi điểm từ 5.000 - 10.000 đồng, số tiền này các con phải để “nuôi lợn khuyến học”, không được sử dụng vào việc khác.

Từ ngày “nuôi lợn khuyến học” của mình các con của anh chị rất ý thức trong việc tiết kiệm. Tiền ăn sáng bố mẹ cho dư một vài nghìn các con cũng dành để “nuôi lợn”. Vào dịp nghỉ hè, ngày lễ... được họ hàng, ông bà cho tiền, dù không bị bắt buộc nhưng các con vẫn dành để bỏ lợn. Tết Nguyên đán, toàn bộ tiền mừng tuổi các con cũng đều dành để bỏ lợn...

Ảnh minh họa.

Trước thềm học năm mới, cả nhà tập trung mổ lợn. Nhìn các con vui vẻ, rạng ngời hạnh phúc khi vuốt phẳng, sắp xếp và đếm số tiền tiết kiệm được trong suốt một năm anh chị cũng hạnh phúc lây. Toàn bộ số tiền các con tiết kiệm được anh chị cho các con mua đồ dùng học tập theo mong muốn và sở thích để phục vụ cho năm học mới. Có tiền tiết kiệm, năm các con cùng bố mẹ đi chọn mua máy vi tính; năm dành mua sách nâng cao; năm ngoài mua cặp sách các con còn dành mua những cuốn truyện mà mình yêu thích...

Chị hàng xóm chia sẻ: Cùng con “nuôi lợn khuyến học” thực sự đem lại những hiệu quả thiết thực. Các con không chỉ biết tiết kiệm mà còn nỗ lực vươn lên trong học tập (để nhận tiền thưởng - chị cười nói thêm), biết trân quý và sử dụng hữu ích những đồng tiền tiết kiệm được. Bố mẹ cũng gần gũi và nắm sát được tình hình học tập, tâm lý của con hơn, từ đó kịp thời động viên, khích lệ các con cố gắng trong học tập, rèn luyện...

Không chỉ gia đình anh chị hàng xóm, nhiều gia đình khu phố tôi ở bố mẹ cũng luôn đồng hành cùng con thực hiện phong trào “nuôi lợn khuyến học”. Thông qua việc “nuôi lợn” bố mẹ và con cái thêm gắn kết, thường xuyên trò chuyện, trao đổi về việc học tập, rèn luyện, chuyện ở trường, ở lớp của con. Nhiều gia đình, bố mẹ còn thường xuyên đưa tiền cho các con ủng hộ phong trào “nuôi lợn tiết kiệm” ở trường để giúp các bạn học sinh nghèo, học sinh khó khăn, qua đó dậy các con biết quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh không may trong cuộc sống hằng ngày ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Cùng con “nuôi lợn khuyến học” - việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học từ mỗi gia đình; tạo sự gắn kết, quan tâm sẻ chia giữa bố mẹ và con cái, giúp các con có động lực vươn lên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Phạm Hiền 

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy