Chỉ hơn 17% người Việt được hỏi muốn có từ 3 con

Với kết quả khảo sát như trên, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho rằng mức sinh sẽ không tăng mạnh sau khi nới, thay đổi chính sách dân số.

Trẻ được chăm sóc sau sinh tại Bệnh viện Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại cuộc họp báo chiều 17-10 về hai nghị quyết trung ương liên quan đến y tế và dân số, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân cho biết qua khảo sát trên 700.000 người Việt gần đây, có 73% cho biết mong muốn có hai con, 8,3% mong chỉ có một con, 9,3% mong có ba con, trên 8% còn lại muốn có trên ba con.

Theo ông Tân, với kết quả khảo sát như trên, ông Tân cho rằng mức sinh sẽ không tăng mạnh sau khi nới, thay đổi chính sách dân số.

Ông Tân cũng cho hay mức sinh có tăng nhẹ trong thời gian gần đây, cụ thể tăng từ 1,99 con/bà mẹ tuổi sinh đẻ năm 2011 lên 2,1 con/bà mẹ hiện nay.

Về nguyên nhân mức sinh tăng nhẹ, ông Tân cho biết có hai lý do là việc giảm mức kỷ luật đối với đảng viên sinh từ con thứ 3 từ năm 2013, và giảm số đối tượng được miễn phí phương tiện tránh thai. 

"Trước đây phương tiện tránh thai hầu như được miễn phí, hiện nay chỉ còn 56% được miễn phí và số này đang tiếp tục giảm" - ông Tân nói.

Với việc thay đổi chính sách dân số, ông Tân cho hay dân số Việt Nam sẽ đạt mức 104 triệu vào năm 2030 và dự kiến sẽ ổn định vào năm 2049 với 113-115 triệu người. Hiện Việt Nam đang có khoảng 94 triệu dân.

Theo tuoitre.vn

Vũ Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy