Bắc Bộ vẫn có mưa lớn diện rộng, Trung Bộ chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Buổi trưa, chiều mưa tạm ngớt với nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ C, trời mát.

Cảnh báo trong sáng 11/9, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Mù Căng Chải, Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái); Thuận Châu, Yên Châu, Mường La, Phù Yên (Sơn La); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang).

Ở Trung Bộ, hiệu ứng phơn yếu đi nên nắng nóng diện rộng suy giảm, số điểm nóng chỉ còn cục bộ như thành phố Vinh trên 35 độ C. Nhiệt độ phổ biến giảm 1​-2 độ so với ngày hôm qua, cao nhất 33​-35 độ C.

Tây Nguyên nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, trời mát. Chiều tối mưa dông xảy ra vài nơi nhưng dứt nhanh và lượng không lớn.

Các tỉnh Nam Bộ ban ngày nắng nhiều, trời nóng khi nhiệt độ ở mức 33​-34 độ C. Mưa tập trung về chiều tối nhưng diện mưa bao trùm lớn và kèm hiện tượng dông sét, gió giật mạnh.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển đều có cảnh báo thời tiết xấu. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm.

Vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa có mưa dông và nguy cơ lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn xa giảm 4​-10km trong mưa. Riêng huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió cấp 3​-4.

Theo Vietnam+

Tòa soạn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy