Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên, có thể thành bão

Sáng sớm nay 17-11, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua vùng áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm nay 17-11, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 470km.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 1h ngày 18-11, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. 

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan, một số mô hình dự báo cũng cho rằng áp thấp này sẽ mạnh thành bão. 

Tuy nhiên do bão xuất hiện cùng thời điểm không khí lạnh từ phía bắc đang về nên khả năng bão yếu hoặc duy trì cấp áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng khu vực Nam Trung Bộ.

Theo tuoitre.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy