Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Nam

Sáng 2/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm và làm việc tại Hà Nam.

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;  Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng còn có các đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao tại xã Nhân Khang (Lý Nhân).

 

Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Hoà Bình; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cũng đã đến dự.

 

Đón và làm việc với Thủ tướng, có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo sở ngành,  các huyện, thành phố.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ kết quả thực hiện chương trình tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh thời gian qua. Với quan điểm, mục tiêu lấy nông nghiệp công nghệ cao là nòng cốt, doanh nghiệp làm hạt nhân, nền tảng, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo bước đột phá về tổ chức sản xuất; ứng dụng tiến bộ KHKT…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh thời gian qua.

Dự án VinEco Hà Nam là một trong những nông trường công nghệ cao hiện đại của Công ty VinEco, thuộc Tập đoàn Vingroup (trụ sở tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân) đang triển khai có diện tích 183 ha, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, trong đó có 5ha nhà kính Israel công nghệ cao, sẽ cung ứng ra thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu sản phẩm nông sản phong phú, an toàn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời sẽ chọn tạo, xây dựng bộ giống chất lượng cao, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng vùng đồng bằng sông Hồng.

Đại diện Công ty VinEco báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả sản xuất rau công nghệ cao tại Hà Nam.

 

Dự án cũng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh. Mặt khác, sự xuất hiện của thương hiệu VinEco sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy doanh nghiệp, nông dân cũng như toàn xã hội cùng hướng tới  một nền nông nghiệp sạch, vì sức khỏe của người dân và tương lai lâu dài cho thế hệ mai sau.

Đại diện các hộ dân tham gia dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Xuân Khê đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, sự tin tưởng vào chủ trương tích tụ ruộng đất và mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương…

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã báo cáo với Thủ tướng kết quả đầu tư của dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác nghe đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (xã Nhân Khang, Lý Nhân) giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch do đơn vị sản xuất.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay vấn đề sản phẩm nông nghiệp bẩn, nông nghiệp không bảo đảm an toàn thực phẩm đang  gây bức xúc trong xã hội; tình trạng hộ nông dân sản xuất 2 luống rau, một luống để nhà dùng, một luống để bán ra thị trường...đang bị dư luận xã hội lên án và cần có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại xã Xuân Khê (Lý Nhân).

“Việc tỉnh Hà Nam đã quy hoạch 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông sản sạch và coi đây là hạt nhân, là vùng lõi dẫn dắt các hộ dân sản xuất theo hướng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm nông sản sạch là hướng đi đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội...”. Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng ghi nhận những cố gắng trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, nhất là việc tập đoàn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới có nhiều doanh nghiệp như Vingroup tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tỉnh, nhằm nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác, tạo phương pháp sản xuất mới, có sản phẩm sạch phục vụ và đảm bảo sức khỏe cho người dân, góp phần chuyển dịch lao động và phát triển nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ khởi động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ để thực hiện đổi mới định hướng đầu tư, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đúng 11h54 phút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại nông trường VinEco Hà Nam. Đồng thời đi thăm khu nhà lưới sản xuất rau sạch của dự án. Tiếp đó, Thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại nông trường VinEco Hà Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại nông trường VinEco Hà Nam.

Trước đó, đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, người lao động của Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi (Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn tao mọi điều kiện cho đầu tư nước ngoài, đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, tạo nhiều việc làm cho người lao động; chấp hành tốt những cam kết về bảo vệ môi trường của địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà và chúc mừng năm mới cho cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (KCN Đồng Văn, Duy Tiên)

Tin: Thu Thảo, ảnh: Thế Tuân

Trước đó, đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, người lao động của Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi (Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn tao mọi điều kiện cho đầu tư nước ngoài, đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, tạo nhiều việc làm cho người lao động; chấp hành tốt những cam kết về bảo vệ môi trường của địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà và chúc mừng năm mới cho cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.
Trước đó, đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, người lao động của Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi (Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn tao mọi điều kiện cho đầu tư nước ngoài, đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, tạo nhiều việc làm cho người lao động; chấp hành tốt những cam kết về bảo vệ môi trường của địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà và chúc mừng năm mới cho cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.
Trước đó, đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, người lao động của Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi (Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn tao mọi điều kiện cho đầu tư nước ngoài, đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, tạo nhiều việc làm cho người lao động; chấp hành tốt những cam kết về bảo vệ môi trường của địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà và chúc mừng năm mới cho cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy