Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong các ngày 11 và 12/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã về nhiều khu dân cư, động viên, chúc mừng nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận các thôn xóm trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân, phát động các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá mới.

* Tại thành phố Phủ Lý, Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân tổ 7, phường Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng đời sống văn hoá ở tổ dân phố 7, phường Lê Hồng Phong.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 7, phường Lê Hồng Phong cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 87 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tổ chức mặt trận các cấp, sau hơn 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng cuộc sống của nhân dân tổ 7 có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần. Đến nay, trong tổ có trên 80% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, 99% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,36%.

Về xây dựng đời sống văn hóa, hằng năm tỉ lệ gia đình đăng ký gia đình văn hóa luôn đạt 100%, trong đó có khoảng 96% gia đình đạt các tiêu chuẩn được công nhận gia đình văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường… của nhân dân luôn dẫn đầu toàn phường. Nhân dịp này, đã có 288 gia đình được đón nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào đã được tặng các phần thưởng.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 7, phường Lê Hồng Phong đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ, đảng viên tổ dân phố số 7 tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước của tổ dân phố, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân…

Thanh Hà

* Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Trung (xã Tiên Ngoại, Duy Tiên).

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2017.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc những năm qua, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân thôn Trung đã cùng nhau huy động nội lực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện ước đạt trên 37 triệu đồng/người/năm, 100% đường làng ngõ xóm đã được đổ bê tông kiên cố, đời sống văn hóa, tinh thần được giữ gìn, phát huy. Qua bình xét hằng năm, toàn thôn có trên 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Tâm biểu dương, chúc mừng những kết quả CBĐV, nhân dân thôn Trung đã đạt được. Đồng thời, bày tỏ mong muốn CBĐV, nhân dân thôn Trung tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy bản sắc văn hóa trong từng gia đình, dòng họ, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban công tác mặt trận trong vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nguyễn Hằng

*Sáng 12/11, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Chủ  tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Thanh Liêm  đã về dự Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại thôn Trình, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Trình, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Trình đã có mặt tại nhà văn hóa biểu diễn và thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Tại đây, các đại biểu đã cùng với nhân dân thôn Trình ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng về những kết quả mà nhân dân thôn Trình đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí khẳng định, tình đoàn kết chính là nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đề nghị nhân dân thôn Trình tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bích Huệ

*Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, các đồng chí: Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy;  Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Tiểu khu Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục.

Đồng chí Lê Văn Quyết, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ Tiểu khu Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2017.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân tiểu khu Bình Nam đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Đến nay, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm, 75% hộ dân có mức sống khá-giàu, tỉ lệ hộ nghèo còn xấp xỉ 2,4%, 89% người dân đã tham gia BHYT. Trong khu dân cư không có người vi phạm pháp luật, không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, năm 2017, 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Khu dân cư Tiểu khu Bình Nam là điểm sáng của huyện Bình Lục về thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trở thành khu dân cư văn hóa tiêu biểu, được huyện lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Chung vui với người dân địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển bền vững về cả kinh tế, văn hóa, xã hội của khu dân cư. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo khu dân cư quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho phát huy, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa theo hướng của một tiểu khu nông thôn mới văn minh, hiện đại. Mong muốn những người con Tiểu khu Bình Nam xa quê có nhiều hơn những đóng góp, ủng hộ về cả vật chất cũng như tinh thần, xây dựng tiểu khu ngày càng giàu mạnh.

T.T.Hà

*Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), sáng 11/11, xóm 5, xã Ngọc Sơn (huyện Kim Bảng) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã về chung vui với nhân dân và cán bộ xóm 5.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng.

Xóm 5 xã Ngọc Sơn có 220 hộ với trên 680 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", ban công tác Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên xóm 5 đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Xóm hiện chỉ còn 2 hộ nghèo. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội, bảo vệ, duy trì các công trình văn hoá lịch sử… được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đi vào nền nếp.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con xóm 5 với những kết quả đáng mừng trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" năm 2017. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân xóm 5 tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" năm 2018 gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư và quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Qua bình xét thi đua, xóm 5 đã khen thưởng 5 tổ dân cư tiêu biểu và biểu dương 195 hộ gia đình thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", 32 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Hoàng Hải

*Đoàn do đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Lâu, xã Đạo Lý (Lý Nhân).

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn Đồng Lâu, xã Đạo Lý (Lý Nhân).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” năm 2017.

Hiện, thôn Đồng Lâu có 240 hộ gia đình với gần 500 nhân khẩu, nghề nghiệp chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, dưới sự lãnh đao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, nhân dân trong xóm luôn quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, an ninh trật tự tại thôn xóm luôn được đảm bảo, đời sống của người dân trong xóm từng bước được cải thiện. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) còn 5%. Toàn thôn có 220/240 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 91,7%). Thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Phát biểu với bà con nhân dân thôn Đồng Lâu, đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân địa phương đạt được trong những năm qua. Đồng thời mong muốn, cán bộ, nhân dân địa phương luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tình đoàn kết thôn xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.

Cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục quán triệt có hiệu quả Thông tri số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" của huyện đã trao tặng 6 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đồng Lâu. Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Lâu đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu năm 2017. Đồng thời phát động thi đua và tổ chức cho các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2018.

Trần Ích

Thanh Hà, Nguyễn Hằng, Bích Huệ, Thanh Hà, Hải Yế

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy