Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018

Sáng 16-3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2018 đã chính thức khai mạc. Đây là năm thứ ba, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư; các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội tổ chức Hội Báo Toàn quốc.

Đến dự lễ khai mạc Hội Báo Toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung… cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Hội báo.

Từ năm 2016, Hội Báo Xuân Toàn quốc 5 năm một lần đã được thay thế bằng Hội Báo Toàn quốc hàng năm. Năm nay là năm thứ ba Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Báo Toàn quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và các đồng chí lãnh đạo thăm gian trưng bày các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Hội Báo năm nay có chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”, thu hút sự tham gia của 55 đơn vị đến từ các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo cùng với Khu vực báo toàn cảnh, khối báo chí Trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh ở tám Cụm thi đua và tám địa phương có gian trưng bày riêng.

Năm nay cũng là lần đầu tiên BTC trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc. Cụ thể, có 15 giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; 15 giải Bìa báo Tết đẹp; 10 giải giao diện đẹp dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; 10 giải format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; 30 giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham quan các gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của Hội Báo toàn quốc.

Sau khi tham quan các gian trưng bày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sáng kiến của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tổ chức Hội Báo toàn quốc, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, những người làm báo...

Hội Báo còn kết hợp nhiều hoạt động đặc sắc nhằm thu hút nhiều đơn vị báo chí, các bộ, ban, ngành và đông đảo công chúng tham gia, hưởng ứng, từ đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc phản ánh các hoạt động chính trị-ngoại giao, kinh tế-xã hội của đất nước, những vấn đề quốc tế, khu vực thời gian qua một cách kịp thời, phong phú với nhiều loại hình báo chí hiện đại, hấp dẫn bạn đọc...

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2018, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp gỡ, tôn vinh một số nhà báo tuổi 90, những cây bút xuất sắc góp phần viết nên lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

P.V

Lê Kỳ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy