Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”

Sáng 9/10, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương(TƯ) tổ chức Hội thảo “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, nguyên Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh; đại diện các vụ, viện của Ban Tuyên giáo TƯ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện tướng lĩnh quê hương Hà Nam, thân nhân gia đình, dòng họ đồng chí Lương Khánh Thiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng , Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khái quát cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ thuở thiếu thời, đồng chí Lương Khánh Thiện đã thể hiện tư chất thông minh, ham học hỏi, giàu lòng nhân ái. Cũng như nhiều thanh niên yêu nước đương thời, với nhãn quan chính trị của mình đồng chí sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành lớp chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng. 

Trên các cương vị: Bí thư lâm thời Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Hải Phòng, Bí thư Liên tỉnh B, làm nhiệm vụ Bí thư Xứ uỷ... đồng chí Lương Khánh Thiện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phục hồi Xứ uỷ Bắc Kỳ, lãnh đạo xây dựng, phục hồi cơ sở đảng, cơ sở quần chúng ở Hà Nội, Hải Phòng, Liên tỉnh B...góp phần tích cực trong phong trào cách mạng của cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lương Khánh Thiện tuy ngắn nhưng có những cống hiến vô cùng to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Đồng chí là hình tượng cao cả, đẹp đẽ người cộng sản Việt Nam, anh hùng, kiên trung, bất khuất, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu bật cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, những ảnh hưởng của đồng chí đối với phong trào cách mạng Hà Nam, tấm gương cống hiến, hy sinh  đối với các thế hệ người Hà Nam trong chặng đường giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ: Những tham luận, ý kiến trình bày tại hội thảo sẽ làm phong phú, sâu sắc thêm thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng. Đây là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, là tài liệu quan trọng để các địa phương, nhất là những địa phương nơi đồng chí Lương Khánh Thiện đã từng hoạt động thực hiện tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung khắc họa chân dung người chiến sĩ cách mạng tiền bối Lương Khánh Thiện về một số khía cạnh: Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; Tấm gương tiêu biểu về tự học, tự rèn luyện, trưởng thành của người cộng sản; Nhà lãnh đạo sáng tạo, tài năng của Đảng; Niềm tự hào của quê hương Hà Nam...

Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Khánh Ninh (con trai đồng chí Lương Khánh Thiện) bày tỏ: Nhờ có Đảng, có cách mạng mà các thế hệ con, cháu trong gia đình được học tập, rèn luyện, trưởng thành. Đồng thời, cảm ơn các cơ quan, ban ngành đã quan tâm tổ chức hội thảo và biểu thị quyết tâm sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, xứng đáng với tấm gương hy sinh của lớp cha anh đi trước.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kết luận Hội thảo.

Kết luận hội thảo, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cơ quan của Đảng ở Trung ương và các địa phương nơi đồng chí Lương Khánh Thiện đã sống và hoạt động cách mạng, làm nổi bật nội dung chủ đề hội thảo.

Từ các góc độ khác nhau, các báo cáo tham luận đã lý giải, làm rõ những yêu cầu của hội thảo, khẳng định đồng chí Lương Khánh Thiện là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Di sản và cuộc đời của đồng chí Lương Khánh Thiện sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Hà Nam.

Hội thảo cũng đã làm rõ hơn cuộc đời cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tập hợp các tham luận, bổ sung thêm tư liệu để biên tập thành kỷ yếu, xây dựng bộ tư liệu đầy đủ, phản ánh đúng, sinh động về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.

Giang Nam

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy