Hội nghị tổng kết Báo chí toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 26-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: vietnamnet.vn

Dự hội nghị có hơn 650 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc sở thông tin và truyền thông, chủ tịch hội nhà báo, tổng biên tập các báo đảng, giám đốc đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ những ưu điểm cũng như hạn chế tồn tại của công tác báo chí năm 2017. Đồng thời, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác báo chí năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, hiện cả nước có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in, trong đó có 185 báo (86 báo Trung ương, 99 báo địa phương), 664 tạp chí (530 tạp chí Trung ương, 134 tạp chí địa phương); 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 281 kênh; cả nước có 195 cơ quan báo chí điện tử đã được cấp phép, trong đó có 171 cơ quan báo chí, đài, tạp chí thực hiện loại hình báo chí điện tử; 178 giấy phép được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình.

Năm 2017, báo chí cơ bản đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và các cơ quan báo chí. Nội dung tham luận tập trung về công tác quản lý các cơ quan đại diện, thường trực và phóng viên thường trú; vấn đề giữ đúng tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí và vấn đề đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả tích cực của công tác báo chí năm 2017.  Đồng chí nhấn mạnh, báo chí đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động...

Tuy  nhiên, công tác báo chí năm 2017 vẫn có những tồn tại hạn chế. Vẫn có những cơ quan báo chí có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích, vẫn có những nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.  Công tác quản lý báo chí có lúc chưa được chặt chẽ, nhất là đối với các cơ quan, văn phòng, phóng viên thường trú...

Bước sang năm 2018, là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ công tác báo chí nặng nề hơn. Công tác báo chí cần tiếp tục được đổi mới nhằm thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân. Thực hiện tốt Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí đến năm 2025, đảm bảo xây dựng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo vững mạnh,  phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

P.V

Lê Kỳ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.