Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Chiều 3/10, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện phát biểu tại hội nghị.

Theo tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên Ban tổ chức, đến nay, các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lương Khánh Thiện, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”, xây dựng nhà lưu niệm, xây dựng nội dung lễ kỷ niệm… đã được các đơn vị tích cực chuẩn bị, nhiều công việc đã và đang hoàn thành. Trong đó các đơn vị như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh Truyền hình (PTTH) tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. Phim tài liệu về đồng chí Lương Khánh Thiện do Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương đã hoàn thành, dự kiến phát sóng vào 20 giờ ngày 9/10 trên kênh VTV1. Công tác chuẩn bị hội thảo khoa học đang được các đơn vị phối hợp chuẩn bị, dự kiến hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại hội trường Công an tỉnh. Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện cùng công tác trưng bày hiện vật, tài liệu đã xong. Lễ kỷ niệm, trong đó có chương trình nghệ thuật đang được Sở VH,TT&DL phối hợp với Nhà hát kịch Đương đại Việt Nam xây dựng kịch bản và lên phương án tổng duyệt.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, ý kiến phát biểu và đề xuất của các đơn vị, đồng chí Bùi Quang Cẩm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện đối với các phần việc đã được phân công. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các hoạt động cho hội thảo, trong đó nghiên cứu và xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy về việc in kỷ yếu hội thảo. Thành phố Phủ Lý cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục tại khu Đền thờ liệt sĩ tỉnh, trong đó có việc dựng mẫu tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ tại khu quảng trường. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho từng hoạt động. Đối với công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thành phố Phủ Lý phối hợp với Sở VH,TT&DL dựa vào tình hình cụ thể để tổ chức cho hợp lý...

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy