Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân lễ Phật đản

Nhân dịp lễ Phật đản - Phật lịch 2562, dương lịch 2018, chiều 23/5, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố.

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáoViệt Nam tỉnh Hà Nam tại chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã gửi lời chúc sức khỏe, sự an lạc đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đông đảo các tăng ni, phật tử nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn trò chuyện với Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại chùa Bầu (thành phố Phủ Lý)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn tạo điều kiện để Phật giáo phát triển.

Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết tăng ni, phật tử, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam: tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, gìn giữ thuần phong mỹ tục, hăng hái hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, gìn giữ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục giáo huấn đạo pháp cho tăng ni, phật tử chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hà Nam giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018, Thượng tọa gửi lời chúc an lành, viên mãn đến các vị lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân trong tỉnh.Thượng tọa khẳng  định Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển Hà Nam, mang lại sự an vui, hạnh phúc cho nhân dân.

Giang Nam

* Đoàn do đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Thi Sơn, xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và gửi lời chúc tới các vị chức sắc, tăng ni, phật tử huyện Kim Bảng đón mừng đại lễ Phật Đản phúc lạc, tươi vui.

Đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tăng ni, phật tử chùa Thi Sơn, xã Thi Sơn (Kim Bảng).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, huyện Kim Bảng nói riêng trong những năm qua. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Thay mặt các tăng ni, phật tử trong huyện, Thượng tọa Thích Bản Lượng, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kim Bảng, trụ trì chùa Thi Sơn cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đối với các hoạt động Phật sự trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của tỉnh đối với các hoạt động tín ngưỡng – tôn giáo trên địa bàn nói chung, đối với Phật giáo nói riêng và hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Trần Ích

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà sư trụ trì và phật tử chùa Khê Lôi (xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý).

Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm, chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Khê Lôi (xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý).

Tại đây, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của phật giáo nói chung, sư trụ trì cùng phật tử chùa Khê Lôi nói riêng đối với sự phát triển mọi mặt của tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là đối với việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp ngày lễ Phật đản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các chức sắc, tăng ni, phật tử đang làm công tác phật pháp trên địa bàn tỉnh và tại chùa Khê Lôi đón mùa Phật đản- Phật lịch 2562 trong không khí an lành, hòa hợp và hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục đồng hành, gắn bó với chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động tôn giáo cũng như trong đời sống xã hội.

Đáp từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Ni trưởng Thích Đàm Ngọc, trụ trì chùa Khê Lôi đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động thuận lợi. Để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, trụ trì cùng tín đồ phật tử nhà chùa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng tổ chức giáo hội ngày càng vững mạnh, tích cực vận động phật tử tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội và có nhiều hơn nữa những đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

T.T.Hà

Chu Uyên, Trần ích, Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.