Cán bộ, hội viên CCB xã Ngọc Sơn làm theo gương Bác

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Lãnh đạo Hội CCB xã Ngọc Sơn thảo luận việc học tập và làm theo gương Bác của tổ chức hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh (TSVM) xuất sắc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Nói về việc cán bộ, hội viên CCB thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trung Thịnh, Chủ tịch Hội CCB xã Ngọc Sơn khẳng định: Những năm qua, việc đăng ký và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác được cán bộ, hội viên CCB duy trì nền nếp. Hằng năm, tỷ lệ hội viên đăng ký làm theo gương Bác đạt từ 87-88% (trừ những hội viên cao tuổi, già yếu). Căn cứ vào từng chuyên đề cụ thể, cán bộ, hội viên đăng ký việc làm theo gắn với nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2016, trên 50% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện nội dung "Nói đi đôi với làm". Số còn lại đăng ký nội dung "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu". Có thể nói, việc thực hiện làm theo gương Bác tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên CCB. Làm theo tấm gương của Bác đã trở thành việc làm hằng ngày, việc làm thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cán bộ, hội viên CCB chủ động, nỗ lực hoàn thành. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, việc thực hiện "Nói đi đôi với làm" được cán bộ, hội viên CCB xã Ngọc Sơn thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể, đại đa số cán bộ, hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền và vận động gia đình, nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên CCB không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, cán bộ, hội viên CCB luôn gần dân, sát dân, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm, bức xúc như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai ... kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên chỉ đạo giải quyết, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, đông đảo cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, những hoạt động chống Đảng, nhà nước, những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ, kích động, phá hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, hội viên CCB nhiệt tình, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại địa phương, qua bầu cử có 13 hội viên CCB được bầu vào HĐND xã, 8 hội viên CCB được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, 5 hội viên là cán bộ chủ chốt của xã.

Trong phong trào giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội CCB xã thường xuyên quan tâm, động viên hội viên, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ được tập huấn khoa học kỹ thuật, được vay vốn ưu đãi, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB xã Ngọc Sơn đã giúp đỡ 8 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay, toàn hội chỉ còn 4 hộ hội viên nghèo, chiếm tỷ lệ 1%.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB được chính quyền và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ: tham gia giám sát thi công các công trình xây dựng của địa phương. Không chỉ sẵn sàng nhận và làm tốt nhiệm vụ giám sát, cán bộ, hội viên CCB còn gương mẫu đi đầu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm đường trục chính nội đồng ...

Cùng với đó, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiều năm qua cán bộ, hội viên CCB không ngừng nỗ lực góp phần cùng chính quyền, các đoàn thể khống chế, từng bước đẩy lùi  tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã. 100% các chi hội thực hiện không có, không để con em CCB mắc tệ nạn xã hội. Năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB huyện, Hội CCB xã phối hợp với Công an xã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thành lập được 9 tổ CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở thôn xóm.

Xác định, công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ có vai trò quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB xã đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, toạ đàm với nội dung như: Tiếp lửa truyền thống, thắp sáng ước mơ... nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước, quân đội tới đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ tích cực của các chi hội CCB, các chi đoàn thanh niên trên địa bàn xã hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Từ năm 2012-2016, đoàn thanh niên xã có 28 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng. 

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hằng năm, qua bình xét thi đua 98% hội viên CCB xã Ngọc Sơn đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 98% gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. 9/9 chi hội đạt TSVM, trong đó 7/9 chi hội đạt TSVM xuất sắc. Hội CCB xã đạt TSVM xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB xã được Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Tổng kết 5 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB xã Ngọc Sơn có 1 tập thể, 12 cá nhân được huyện, xã khen thưởng.

Giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã  Ngọc Sơn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chi hội, gắn việc rèn luyện "Hội viên gương mẫu", "Xây dựng gia đình CCB văn hoá" với việc thực hiện làm theo gương Bác và xây dựng hội TSVM, góp phần xây dựng làng, xóm văn hoá, văn minh, giàu mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Vĩnh Linh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy