Cách làm hiệu quả ở Bộ CHQS tỉnh

Những năm qua, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chủ động gắn các nội dung học tập, làm theo với tiêu chí của cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Cán bộ chiến sỹ tham gia tọa đàm “Cán bộ, sỹ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ do Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức tháng 7/2016.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tích cực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02, Kết luận 80 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh trong toàn lực lượng nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống quân đội, truyền thống LLVT tỉnh. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa và tác động đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị; khắc phục những tồn tại trong thực hiện nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, đóng quân canh phòng. Chính vì vậy, tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường ngày càng giảm. Không có vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống LLVT tỉnh. Đặc biệt, qua việc học tập, làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến rõ nét trong lề lối, phương pháp, tác phong công tác, nói đi đôi với làm của đội ngũ CBCS. Việc cải cách hành chính quân sự được đẩy mạnh ở từng bộ phận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, rèn kỷ luật, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động. Trong năm 2016, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong học tập, làm theo Bác, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" trong toàn lực lượng. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nhìn nhận chính bản thân mình và đồng đội, thẳng thắn kiểm điểm những tồn tại và cùng đưa ra biện pháp khắc phục. Nhờ đó, tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng cao.

Đặc biệt, đối với CBCS LLVT tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ còn được thể hiện khá rõ nét ở nội dung "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Cùng với việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, CBCS LLVT tỉnh đã tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hưởng ứng các phong trào tình nghĩa thông qua các hoạt động như: khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; xây dựng "Hòm tiết kiệm đồng đội", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" cùng các loại quỹ nhân đạo từ thiện. Qua đó góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng "ngôi nhà 100 đồng", "nhà đồng đội", "nhà tình nghĩa"... tặng các gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hay các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình các quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, Tết; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; các phong trào: "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt", "Đơn vị quân y 5 tốt", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"...  ở các cơ quan, đơn vị ngày càng mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Bộ CHQS.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng", những năm qua, CBCS LLVT tỉnh đã chung tay góp sức, tham gia hàng nghìn ngày công, ủng hộ trên 800 triệu đồng cùng nhân dân các địa phương làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách và bà con nhân dân nghèo ở các địa phương trong tỉnh, tạo niềm tin, tình cảm tốt đẹp trong nhân dân.

Những việc làm thiết thực của CBCS trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của người lính trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Hương Giang

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy