Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cùng 246 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 81.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với phương châm hướng về cơ sở, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, kịp thời chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác xây dựng tổ chức có những bước tiến mới, thu hút đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Việc thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Công đoàn thực hiện thường xuyên, trọng tâm là việc tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và Tháng Công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Hà Nam đề ra 3 chương trình trọng tâm. Đó là tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách; Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, người lao động (NLĐ); Thiết thực chăm lo cho lợi ích của đoàn viên công đoàn. Phấn đấu phát triển mới được 16.000 đoàn viên công đoàn trở lên; thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; giới thiệu được ít nhất 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hỗ trợ xây dựng 30 nhà mái ấm Công đoàn…

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Công đoàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Đa dạng hóa hình thức tập hợp để thu hút đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia.

Đẩy mạnh thành lập tổ chức Công đoàn khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn tạo điều kiện để NLĐ, nhất là về nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa thể thao.

Trước mắt tập trung phối hợp triển khai Dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II để bàn giao nhà ở đúng tiến độ cho NLĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, chú trọng đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên…

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 33 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Hải Yến

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.