Vai trò nêu gương, làm nòng cốt

Hội nghị tổng kết Đại hội thể dục thể thao (TDTT) của xã tưởng chừng cũng như mọi khi: đánh giá một chiều, số liệu chung chung, "bài ca kêu khó" muôn thuở… bỗng dưng trở thành buổi họp bàn nghiêm túc về phát triển sự nghiệp TDTT quần chúng theo hướng bền vững.

Trước hết là ý kiến có vẻ "hơi ngược" của Bí thư Chi bộ, trưởng xóm Bến, rằng: Phong trào của xã "có danh mà không có thực", đại hội TDTT trống rong cờ mở, diễu hành rầm rộ nhưng chỉ có mấy môn thi đấu theo kiểu đối phó, cố lo cho đủ. Qua mươi hôm luyện tập vội vàng, mua sắm tíu tít, thi đấu tưng bừng, tất cả lại "án binh bất động". Sân bãi rêu phong, cỏ mọc, nhà văn hoá cửa đóng, then cài, lưới, bóng, vợt, cầu cuộn tròn, bụi phủ…

Và rằng: Muốn có phong trào TDTT bền vững, cán bộ, đảng viên phải thực sự tiền phong, nêu gương, làm nòng cốt trong gây dựng, duy trì, nhân rộng.

Người dân xóm 5 Cát Lại, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) tập luyện bóng chuyền hơi tại sân nhà văn hóa. Ảnh: Phạm Hiền

Thế rồi ngay chiều hôm sau, chi ủy chi bộ xóm Bến tập hợp đảng viên, hội viên cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, nông dân, cán bộ hưu trí tiên phong đứng ra làm trước. Vừa tổ chức tập luyện, vừa tranh thủ hội ý, phân công những đảng viên có năng khiếu, điều kiện phụ trách từng môn, rồi cắt cử theo ngày, buổi, lối ngõ vận động, hô hào bà con, trước hết là người nhà, họ hàng tham gia phong trào. Qua vài tuần, già trẻ, trai, gái các lối ngõ kéo ra ngày một đông. Chi ủy cử đảng viên kẻ thêm sân, sắm thêm lưới, bóng, vợt, cầu, lắp đèn để luyện tập buổi tối.

Lâu dần thành lệ, chiều nào cũng bắt đầu là dăm bảy đảng viên cao tuổi, cán bộ hưu trí, muộn hơn đến đảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên đi làm về tiện đường ghé vào chơi bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Không chỉ đại hội, lễ, Tết, chừng vài tháng, Chi bộ xóm Bến đứng ra tổ chức một giải đấu giao hữu của người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân, thanh niên, phụ nữ, ngày hè có giải thiếu nhi, giải gia đình. Giải nào đảng viên cũng phải đứng ra làm nòng cốt rồi chuyển giao dần cho cán bộ đoàn thể.

Từ kinh nghiệm Chi bộ xóm Bến, đảng ủy xã chỉ đạo chi bộ các xóm vận dụng làm theo. Đảng viên là công chức xã lập sân bóng trong khuôn viên trụ sở, chiều chiều luyện tập, thi đấu. Phong trào cứ thế lan rộng, bền vững, trở thành nhu cầu thực sự của nhân dân, không rộ lên kiểu "mùa vụ" như trước. Mừng hơn là nhờ phong trào TDTT phát triển sâu rộng, an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít, gắn bó. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vì thế có thêm những số liệu cụ thể, giàu sức thuyết phục hơn.

Mới hay, khi đã nhận thức và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm tiền phong, nêu gương, làm nòng cốt thì việc gây dựng, duy trì, nhân rộng phong trào dẫu khó cũng sẽ thành công.

Thế Vĩnh

Thế Vĩnh, Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.