Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án trộm chó liên tỉnh

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” đối với các bị cáo: Trần Văn Hiểu, Nguyễn Hồng Vinh, Đào Văn Dũng, Vũ Ngọc Chữ, Đỗ Văn Tỉnh.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh: Do cần tiền tiêu xài cá nhân, trong các ngày 28 và 29/1/2018, Đào Văn Dũng (trú tại xóm 3, Đồng Hóa, Kim Bảng), Nguyễn Hồng Vinh (trú tại Phúc Lộc 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), Lê Như Mon (hiện đã chết), Vũ Ngọc Chữ, Trần Văn Hiểu (trú tại Chanh Thôn, Văn Xá, Kim Bảng) và Đỗ Văn Tỉnh (trú tại thôn Tri Lễ, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để bắt trộm chó của các nhà dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Khoảng 2 giờ ngày 28/1/2018, Đào Văn Dũng, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Như Mon, Vũ Ngọc Chữ, Trần Văn Hiểu đã đến nhà anh Đinh Đăng Khánh (ở xóm 11, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng). Dũng cầm theo bộ kích điện, Mon cầm theo 1 chiếc xà cầy trèo qua tường rào vào sân nhà anh Khánh để bắt trộm chó, còn Hiểu, Chữ, Vinh đứng ngoài cảnh giới.

Khi bị anh Khánh phát hiện, Mon, Hiểu, Chữ, Vinh đã đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc và có hành vi ném đá, dùng tuýp sắt đe dọa làm cho anh Khánh và vợ là chị Hiền sợ hãi, không dám mở cửa để chống cự. Sau đó các đối tượng đã chiếm đoạt được 1 con chó trị giá trên 1,2 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Quá trình điều tra còn xác định: Khoảng thời gian từ 00 giờ 30 phút đến 2 giờ 30 phút ngày 28/1/2018, Đào Văn Dũng, Vũ Ngọc Chữ, Trần Văn Hiểu, Lê Như Mon và Nguyễn Hồng Vinh còn bắt trộm chó của các gia đình ông Phạm Khắc Dậu, anh Lê Văn Tùng (ở tổ 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng); gia đình anh Đỗ Văn Bằng (ở xóm 14, thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng); gia đình anh Dương Văn Cường (ở thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên) và vào khoảng 1 giờ ngày 29/01/2018, Đào Văn Dũng, Đỗ Văn Tỉnh, Lê Như Mon, Nguyễn Hồng Vinh tiếp tục bắt trộm chó của gia đình ông Nguyễn Duy Tiến (ở thôn Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên). Số chó chiếm đoạt được các bị cáo đã bán và chia nhau mỗi bị cáo được 2,2 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Trần Văn Hiểu 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” cộng với hình phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án số 76 của TAND huyện Kim Bảng,  buộc bị cáo Trần Văn Hiểu phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 9 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hồng Vinh là 8 năm 6 tháng tù; Đào Văn Dũng 8 năm tù; Vũ Ngọc Chữ 7 năm 9 tháng tù về tội “Cướp tài sản và trộm cắp tài sản”; Đỗ Văn Tỉnh 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.