Phường Lam Hạ sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

Tháng 9/2016, phường Lam Hạ (thành phố Phủ Lý) triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở 7/7 tổ dân phố.

Điểm kẻng an ninh vừa được phường Lam Hạ lắp đặt tại Khu đô thị sinh thái thuộc Tổ dân phố Hoà Lạc

Kết quả sau 1 năm thực hiện cho thấy, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, là hiệu lệnh lan truyền tin tức, nhắc nhở, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các tình huống khẩn cấp lũ lụt, cháy nổ....

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được các tổ phố triển khai gắn liền với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tạo hiệu ứng tích cực, góp phần trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thông qua mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, tình hình ANTT ở Lam Hạ được giữ vững, số vụ trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm rõ rệt. Trong năm qua, lực lượng công an phường đã phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 25 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới phường Lam Hạ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; tiến hành lắp đặt thêm một số điểm kẻng mới. Cùng đó, tuyên truyền, giúp người dân thấy rõ hiệu quả của mô hình, tích cực phối hợp thực hiện, từng bước đưa mô hình trở thành công cụ quan trọng trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện mô hình, UBND phường Lam Hạ đã tổ chức lắp đặt thêm điểm kẻng an ninh tại Khu đô thị sinh thái thuộc Tổ dân phố Hòa Lạc.

Lê Mai

Toà soạn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy