Phòng ngừa, xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến pháo nổ trong dịp Tết

Cứ vào dịp Tết cổ truyền, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ lại có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đòi hỏi ngành chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ký cam kết với Công an phường Châu Sơn (TP. Phủ Lý) về việc không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các vi phạm liên quan đến buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo (pháo nổ, pháo hoa) không diễn ra thường xuyên, liên tục. Các vi phạm này thường diễn ra chủ yếu vào thời điểm cuối năm hoặc những dịp có những sự kiện, giải đấu bóng đá lớn với mục đích để “cổ vũ”. Ngoài những thời điểm trên, các đối tượng mua bán pháo trái phép thường cất giấu pháo trong nhà, ít giao dịch nên việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng thường gặp khó khăn. Gần đến những thời điểm “nóng” như Tết Nguyên đán, hoạt động này lại diễn ra khá phức tạp. Đặc biệt, Hà Nam có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc trung chuyển pháo từ các tỉnh biên giới, các đối tượng đã lợi dụng đưa pháo vào Hà Nam tiêu thụ.

Trước thực trạng trên, những tháng cuối năm, đặc biệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường biện pháp nghiệp vụ  đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). 

Riêng thời gian trước, trong, sau Tết, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng bám cơ sở nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phát động phong trào và ký cam kết không mua bán và sử dụng đốt pháo trái phép cho đối tượng học sinh, hộ gia đình. 

Đến nay, 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, đặc biệt là doanh nghiệp khai thác khoáng sản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 90% hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, lái xe, đối tượng có tiền án, tiền sự ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công an các cấp trong tỉnh cũng đã triển khai phương án bảo vệ trật tự công cộng tại nhà ga, bến xe, nơi vui chơi giải trí, địa điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết và lễ hội đầu năm. Nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, lên danh sách những cơ sở có điều kiện, đối tượng có khả năng nghi vấn hoạt động vi phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, tập trung vào những đối tượng đi làm ăn xa ở vùng biên giới, đội ngũ lái xe, đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về tội liên quan đến hành vi vi phạm về pháo để quản lý và thường xuyên nhắc nhở, gọi, hỏi, răn đe; kịp thời phát hiện, lập chuyên án điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo... Đồng thời, phối hợp với cơ quan làm án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án điển hình, tổ chức xét xử công khai, lưu động trước Tết để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm soát, tuyên truyền, trưởng công an huyện, thành phố, thị xã ký cam kết với Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 không để xảy ra tình hình phức tạp liên quan đến pháo, địa phương nào để xảy ra tình hình pháo phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT thì trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước giám đốc. Với những giải pháp quyết liệt, từ ngày 15/12/2019 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã bắt 15 vụ, 16 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu trên 127kg pháo, vận động người dân giao nộp 1,6 kg pháo. 

Điển hình: Đêm ngày 6/1/2020, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lý Nhân phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Hải (tên gọi khác là Thùy, sinh năm 1985, trú tại Vũ Xá, Đạo Lý, Lý Nhân) đang bán trái phép 1 hộp pháo trọng lượng 1,4kg cho Nguyễn Văn Thảo (ở Nhân Nghĩa, Lý Nhân). Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại nhà Hải 25 hộp pháo dàn, 2 bánh pháo tròn; 203 quả pháo trứng với tổng trọng lượng 48,1kg. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã mua số pháo trên ở tỉnh Bắc Giang về bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết. Cùng ngày, Công an huyện Lý Nhân đã bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn, Hà Duy Công (đều sinh năm 2000, trú tại An Lão, Bình Lục) đang tàng trữ 6 hộp pháo dàn, 70 quả pháo trứng với tổng trọng lượng 11kg tại đoạn đường thôn 4, Thượng Vỹ, xã Nhân Chính (Lý Nhân).

Theo Thượng tá Trần Nghiệp Phong, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, tuy đã đạt được kết quả nhất định, song qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo cho thấy đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo ngày càng tinh vi, phức tạp về thành phần, độ tuổi, thời gian... gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng. Các đối tượng cất giấu pháo ở nhiều vị trí khác nhau, trộn lẫn hàng hóa hoặc mua hàng một nơi nhưng lại nhận tiền nơi khác. 

Ngoài ra, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng mua pháo vào nhiều thời điểm trong năm để bán vào dịp cuối năm nhằm kiếm lời. Vì vậy, ngoài biện pháp đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng công an rất cần sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, nhất là chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nói không với buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, kết hợp với phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trước sự nguy hiểm của việc sử dụng pháo trái phép đối với bản thân, cộng đồng, để nhà nhà người người đều được đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.