Lý Nhân nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Công an huyện Lý Nhân đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền duy trì, nhân rộng nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) theo hướng sát hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, TNXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ Công an xã Văn Lý (Lý Nhân) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Nằm giáp ranh với nhiều địa bàn có tình hình tội phạm, TNXH phức tạp, do đó xã Văn Lý luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Bên cạnh đó, thanh niên trong xã đi làm ăn xa với số lượng đông, trong đó cá biệt có một số thanh niên có lối sống buông thả, bị đối tượng xấu lôi kéo, rơi vào nghiện ngập, trộm cắp tài sản, kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, lực lượng công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các tổ chức đoàn thể cùng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giúp đoàn viên, hội viên, nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như vai trò, trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT.

Cùng với đó, tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết gương mẫu chấp hành pháp luật, vận động thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật. Đồng thời, tranh thủ động viên những người có uy tín trong các dòng họ tích cực giáo dục, thuyết phục, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong quản lý, giáo dục con em về ý thức tự phòng ngừa, tránh xa TNXH, nhất là ma túy.

Ông Trần Minh Luận, người dân xã Văn Lý chia sẻ: Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, người dân nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, tích cực, chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm, TNXH, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, Công an huyện Lý Nhân đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Công an huyện còn thường xuyên nghiên cứu, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, đặc thù cần tập trung củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia.

Thượng tá Lê Ngọc Phùng, Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết: Trong quá trình xây dựng phong trào, lực lượng công an thường xuyên về địa bàn, gặp gỡ, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Đồng thời, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an huyện thường xuyên tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì  hoạt động các mô hình tự quản về ANTT tại khu dân cư như mô hình: "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "3 giảm, 4 giữ", "Tổ an ninh tự quản ngõ xóm", "Xây dựng xã không có tệ nạn ma túy", "Cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực giáp ranh", "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông"...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2017, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Lý Nhân giảm 10%. Trong năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an huyện 245 nguồn tin về an ninh chính trị, tội phạm hình sự, TNXH, giúp Công an huyện điều tra, khám phá 112 vụ việc, 114 đối tượng.

Thông qua phong trào, nhân dân đã trực tiếp bắt quả tang 7 vụ phạm pháp, tố giác 19 đối tượng phạm tội, vận động một số cá nhân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng tự chế, 98 viên đạn, 12 hung khí. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng công an truy bắt 4 đối tượng truy nã, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người ra tù tái hòa nhập cộng đồng.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy