Hiệu quả từ mô hình "3 quản, 3 biết" ở Bạch Thượng

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đăng ký, quản lý tạm trú, Công an xã Bạch Thượng (Duy Tiên) đã chủ động thực hiện hiệu quả mô hình "3 quản, 3 biết" trong quản lý tạm trú, lưu trú, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Những năm gần đây, sự phát triển của các khu công nghiệp đã thu hút một lượng lớn người từ các nơi đổ về xã Bạch Thượng làm việc và cư trú, trong đó địa bàn trọng điểm tập trung đông người ngoại tỉnh nhất là các thôn Thần Nữ, Linh Nội. 

Ông Lê Văn Tiến (xóm 2, Thần Nữ, chuyên kinh doanh dịch vụ thuê phòng trọ) cho biết: Tôi nắm rõ gần 40 khách trọ tại gia đình như: họ tên, quê quán, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, công ty làm việc… của từng người. Khi có người chuyển đến hoặc chuyển đi, tôi đều nhanh chóng tới điểm đăng ký tạm trú làm thủ tục khai báo với cơ quan công an và thông tin tới trưởng thôn.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai báo nhân khẩu tạm trú nên dù lượng khách trọ thay đổi thường xuyên nhưng chưa bao giờ khu trọ của ông Tiến xảy ra trộm cắp, đánh lộn, hay những vấn đề phức tạp về ANTT. Những việc ông Tiến làm chỉ là một phần trong nội dung mô hình "3 quản, 3 biết" được Công an huyện Duy Tiên hướng dẫn xây dựng và Công an xã Bạch Thượng triển khai thực hiện từ tháng 12/2016.

Cán bộ Công an xã Bạch Thượng (Duy Tiên) kiểm tra lưu trú tại các hộ gia đình kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn thôn Thần Nữ.

Lý giải về nội dung mô hình, đồng chí Trương Thị Phương Loan, Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xã hội, Công an Duy Tiên cho biết: "3 quản" là: chủ hộ quản; trưởng thôn, phố quản; công an địa bàn quản (quản lý, nắm chắc số nhân khẩu đến tạm trú, lưu trú tại hộ, cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn quản lý, những di biến động về nhân khẩu tạm trú, lưu trú). "3 biết" là: chủ hộ biết; trưởng thôn, phố biết; công an địa bàn biết (biết mặt, tên, tuổi, nghề nghiệp làm gì, ở đâu, mối quan hệ… để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình ANTT ở cơ sở).

Nội dung mô hình hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế ở Duy Tiên, nơi tập trung đông người ngoại tỉnh đến sinh sống, làm việc, nhất là tại thị trấn Đồng Văn, thị trấn Hòa Mạc, xã Bạch Thượng.

Theo đồng chí Bùi Thế Anh, Phó Công an xã Bạch Thượng, toàn xã có 138 hộ cho thuê nhà trọ với tổng số 897 phòng, 1.512 khẩu ở nhiều địa phương khác đến cư trú, lao động tại các khu công nghiệp.

Để bảo đảm ANTT, cùng với đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, tăng cường tuần tra canh gác, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, giáp ranh, năm 2018, Ban công an xã tiếp tục nhân rộng mô hình "3 quản, 3 biết", phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện tại các thôn, xóm.

Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý, tiếp nhận thông báo tạm trú tại 7 điểm khai báo tạm trú (trong đó thôn Thần Nữ có 2 điểm), phân công cán bộ trực tiếp nhận thông báo lưu trú trên địa bàn theo đúng quy định gắn với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, kịp thời.

Ngoài ra, nhằm giúp lực lượng công an viên, trưởng thôn, phố và chủ hộ cho thuê phòng trọ quản lý chặt chẽ người đến tạm trú, chủ hộ kinh doanh phòng trọ có thể gọi điện thoại trình báo trước với cán bộ công an xã nếu chưa có điều kiện trực tiếp tới các điểm khai báo tạm trú. Cách làm này vừa giúp lực lượng công an xã có thể chủ động, kịp thời nắm vững những thay đổi về nhân khẩu trên địa bàn, vừa rút gọn, giảm bớt một số thủ tục hành chính không cần thiết cho người dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú, tạm trú, Công an xã Bạch Thượng đã xác lập nhiều hồ sơ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2017, Ban công an xã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an huyện triệu tập 27 đối tượng hình sự về UBND xã để viết cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; nhắc nhở, tổ chức cho 15 lượt hộ kinh doanh xăng dầu, gas ký cam kết làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Công an xã cũng đã kiểm tra, xử lý hành chính 17 lượt người liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú, 15 trường hợp không khai báo lưu trú, tạm trú, qua đó góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Thanh Vân

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy