Duy Tiên chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

Mấy năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Duy Tiên luôn được giữ vững, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đó là kết quả từ nhiều cách làm hay, hiệu quả của công tác phối hợp thực hiện "Cụm liên kết bảo đảm ANTT" giữa Công an huyện Duy Tiên với công an các địa phương vùng giáp ranh.

Trước năm 2013, tình hình ANTT tại các khu vực giáp ranh huyện Duy Tiên với địa bàn các huyện: Phú Xuyên (Hà Nội), Khoái Châu, Kim Động (Hưng Yên) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh lợi dụng sơ hở, cấu kết, móc nối với nhau để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ổn định an ninh nông thôn và khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh.

Trong khi đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền khu vực giáp ranh về lĩnh vực bảo đảm ANTT có thời điểm chưa đồng nhất, nhất là việc quản lý đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, dẫn đến việc phối hợp, trao đổi thông tin giải quyết vụ việc đôi khi chưa kịp thời, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt tội phạm, nhiều vụ việc kéo dài không giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an xã Chuyên Ngoại trao đổi biện pháp giữ gìn ANTT với đội ngũ cán bộ thôn, xóm.

Trước tình hình trên, năm 2013, Công an huyện Duy Tiên tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thành lập, thực hiện mô hình Cụm liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh với huyện Phú Xuyên (Hà Nội), huyện Khoái Châu, Kim Động (Hưng Yên).

Theo đó, các địa phương phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết vụ việc, phối hợp tuần tra, kiểm soát chung để bảo đảm tốt ANTT ở những địa bàn giáp ranh; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; phối hợp xử lý nghiêm các loại tội phạm từ địa phương này sang địa phương khác hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...

Bà Trương Thị Hà (xã Chuyên Ngoại) cho biết: Từ khi Cụm liên kết bảo đảm ANTT đi vào hoạt động, nhân dân được tuyên truyền về pháp luật và các nội quy, quy định của địa phương về ANTT, nhờ đó nhận thức của bà con đã được nâng lên rõ rệt, mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết dứt điểm, đặc biệt những hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay từ cơ sở.

Thực hiện nội dung phối hợp, cấp uỷ, chính quyền các địa phương giáp ranh đã thường xuyên quan tâm củng cố các tổ chức chính trị - xã hội, phát triển mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các phường, xã. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các xã không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Duy Tiên cho biết: Sau 5 năm thực hiện Cụm liên kết bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp, các cụm an ninh khu vực duy trì hoạt động thường xuyên đã tạo nên thế trận vững chắc. Nhờ đó, giúp các lực lượng Công an huyện nắm rõ tình hình từng địa bàn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT phù hợp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh, thời gian tới, Công an huyện Duy Tiên xác định: Thường xuyên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh. Các đơn vị Công an huyện cũng tăng cường lực lượng chính quy về cơ sở, tham mưu với chính quyền, hướng dẫn công an các xã giáp ranh thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy